CAIRO, Ai Cập (NV) – Iran đã nổ súng vào ba con tàu tại eo biển Hormuz và bắt giữ hai trong số đó vào sáng Thứ Tư, 22 Tháng Tư, chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng duy trì lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran.
Theo NBC News, đây là một “thông điệp” mà Iran đã gửi đến tổng thống Hoa Kỳ, thông qua cuộc chiến tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy then chốt, nơi lực lượng quân sự theo đường lối cứng rắn của Tehran đang nắm quyền chi phối.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, hai con tàu mà Iran tuyên bố đã bắt giữ tại eo biển Hormuz sáng Thứ Tư dường như đang neo đậu ngay sát bờ biển Iran, đúng như những gì Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC) cho biết.
Hãng tin bán chính thức Fars đưa tin, một con tàu thuộc sở hữu chủ của Hy Lạp mang tên Euphoria hiện đang bị mắc kẹt tại vùng bờ biển của Iran, theo NBC. Fars cũng đưa tin rằng IRGC đã nhắm mục tiêu vào hai “con tàu vi phạm” khác là MSC Francesca và Epaminondas, thuộc sở hữu chủ của tập đoàn vận tải biển khổng lồ MSC và đang tìm cách đi qua Eo biển Hormuz.
Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy tàu Euphoria đã đi qua eo biển này vào hôm qua, ở phía nam đảo Larak của Iran. Sau đó, tàu đã thực hiện nhiều cú chuyển hướng trong hành trình băng qua eo biển sáng nay, rồi giảm tốc độ xuống mức dưới một hải lý mỗi giờ vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng (giờ miền Đông Hoa Kỳ.)
“Thông điệp” của Iran gửi đến Tổng Thống Trump cho thấy thế Iran có một lợi thế chiến lược không nhỏ từ việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường dẫn từ Vịnh Ba Tư ra đại dương.
Mặc dù lệnh ngừng bắn đồng nghĩa với việc các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã tạm dừng, và tên lửa của Tehran cũng không còn nhắm vào Israel hay khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tại eo biển này, cùng những vụ ngăn chặn tàu thuyền Iran trước đó do Mỹ thực hiện, cho thấy mối đe dọa trên biển vẫn còn hiện hữu, theo nhận định từ AP.
Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư, Tổng Thống Trump cho biết trên Truth Social rằng ông gia hạn lệnh ngừng bắn “theo đề nghị từ Pakistan” – quốc gia đã đăng cai vòng đàm phán đầu tiên – và ông đổ lỗi cho chính phủ Iran “bị chia rẽ nghiêm trọng” về sự chậm trễ này.
Ông Trump nói rằng ông đang trao cho Tehran thêm cơ hội để “đưa ra một đề nghị thống nhất,” theo CBS News tường thuật.
Ngược lại, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin vào Thứ Ba rằng nước này đã không yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn.
Ông Mahdi Mohammadi, một cố vấn cấp cao của chủ tịch Quốc Hội Iran, đã đăng trên nền tảng X (Twitter) vào Thứ Ba rằng việc gia hạn này “chẳng mang ý nghĩa gì.” Đồng thời nói thêm rằng cuộc “bao vây” này tiếp diễn “chẳng khác nào hành động ném bom và cần phải được đáp trả bằng biện pháp quân sự.”
Ông Mohammadi mô tả việc tổng thống Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn “chắc chắn là một mưu mẹo nhằm câu giờ để thực hiện một đòn tấn công bất ngờ.”
Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đêm Thứ Ba cho biết, ngay khi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân, thì vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra tại thủ đô Tehran của Pakistan. Nhưng vấn đề là dường như ông Trump coi lệnh phong tỏa của Mỹ là đòn bẩy quan trọng, hoặc là “con chốt” để ông thắng ván cờ này.
Tuy nhiên, điều đó dẫn đến tình trạng bế tắc, theo NBC. (K.L)














































