HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Thị Xuân Hương, 52 tuổi, quê Hà Nội, từ Trung Quốc về Việt Nam, ra công an đầu thú sau thời gian bị truy nã với cáo buộc thuê hai người giết đối thủ, nhưng bất thành, hồi sáu năm trước.
Theo tờ Người Lao Động hôm 23 Tháng Tư, do mâu thuẫn liên quan đến việc làm ăn, bị can Hương thuê hai sát thủ từ Hải Phòng với thù lao 300 triệu đồng ($11,395) để sát hại ông M. ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm trước đây, Hà Nội.

Trong sự việc xảy ra vào đêm 11 Tháng Giêng, 2020, ông M. đi tập thể thao về đến cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp thì bất ngờ bị hai người đàn ông chạy xe gắn máy rút súng bắn.
Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Bốn ngày sau, hai nghi can bị bắt giữ là Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp, cùng quê Hải Phòng.
Tại đồn công an, hai nghi can khai kẻ chủ mưu là bị can Trần Thị Xuân Hương.
Thời điểm đó, nữ bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Một tháng sau, Công An Huyện Gia Lâm cũ phát lệnh truy nã bị can Trần Thị Xuân Hương với cáo buộc “giết người.”
Khi ra đầu thú, bị can Hương khai rằng mình lẩn trốn tại nhiều địa bàn, tỉnh, thành phố.
Nữ bị can trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, tức đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt-Trung.

Bản tin cho biết thêm, hồi đầu năm nay, Công An Hà Nội lần ra tung tích, “tuyên truyền, vận động” người nhà kêu gọi bà ta về Việt Nam đầu thú.
Trong một vụ tương tự, hồi cuối tháng trước báo Pháp Luật Việt Nam đăng tin bị can Trần Quốc Tuấn, quê Cần Thơ, ra công an đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì bị cáo buộc can tội “giết người.”
Vụ án mạng xảy ra vào ngày 11 Tháng Ba, 2012, tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội. Chi tiết vụ án không được nêu rõ.
Tương tự bị can Trần Thị Xuân Hương, bị can Trần Quốc Tuấn được cho là ra đầu thú sau khi công an đến “tuyên truyền, vận động” người nhà ông ta. (N.H.K) [dt]
















































