ROME, Ý (NV) – Ngôi sao quần vợt nữ, Aryna Sabalenka công khai kêu gọi các tay vợt nữ tẩy chay Grand Slam để buộc ban tổ chức chia phần doanh thu lớn hơn cho vận động viên, theo Tennis365 ngày 6 Tháng Năm.
Chưa bao giờ những nhà tổ chức Grand Slam đứng trước sự phản ứng và hăm he tẩy chay của các ngôi sao quần vợt, đứng đầu là tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus, Aryna Sabalenka.

Mâu thuẫn bùng lên sau Roland Garros công bố tăng quỹ thưởng thêm 9.5%, lên khoảng $72 triệu. Lý thuyết là tăng nhưng cũng chỉ tương đương 15% doanh thu của Roland Garros, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 22% tại các sự kiện ATP và WTA phối hợp tổ chức.
Các vận động viên cảm thấy hụt hẫng vì được đối xử không công bằng. Họ cho rằng các Grand Slam liên tục lập kỷ lục doanh thu nhờ bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại, nhưng phần chia cho tay vợt thì tăng nhỏ giọt, không tăng tương xứng.
Trước thềm giải Ý mở rộng 2026, ngôi sao nữ số 1 thế giới Sabalenka nói việc tẩy chay có thể là cách duy nhất để các tay vợt bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Tay vợt nữ vô địch bốn Grand Slam cho rằng giới vận động viên, đặc biệt là các tay vợt nữ cần đoàn kết hơn trong cuộc tranh luận kéo dài liên quan quyền lợi của các vận động viên trước mắt là với bốn giải lớn gồm Úc mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng.
Sabalenka bày tỏ quan điểm: “Tôi cảm thấy tẩy chay Grand Slam có thể là cách duy nhất để đấu tranh quyền lợi cho các vận động viên chúng tôi. Trước mắt, hãy xem mọi thứ tiến triển đến đâu và nếu cần thì các tay vợt cần phải lên tiếng bằng hành động dù chẳng ai muốn điều đấy xảy ra.”
Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus chỉ ra rằng hệ thống hiện tại chưa công bằng với các tay vợt và thẳng thắn đề cập việc các vận động viên xứng đáng nhận tỷ lệ doanh thu cao hơn so với hiện tại.
Lời hô hào của Sabalenka gây chú ý bởi đây là lần đầu một tay vợt số 1 thế giới công khai nhắc đến khả năng tẩy chay Grand Slam dù chưa có kế hoạch cụ thể ngoài sự phân tích và lời kêu gọi.
Trước đó, cùng với Sabalenka, các ngôi sao khác như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Coco Gauff… trong nhóm 20 tay vợt hàng đầu đã ký tên vào thư phản đối gửi ban tổ chức bốn Grand Slam.
Không phải lần đầu các tay vợt “nổi loạn”
Nhìn lại lịch sử quần vợt từng nhiều lần chứng kiến các cuộc “nổi loạn” làm thay đổi cả hệ thống. Điển hình như năm 1973 “ghi dấu” cuộc tẩy chay Wimbledon chấn động làng quần vợt thế giới. Hơn 80 tay vợt phản đối việc tay vợt Nam Tư (cũ) Niki Pilic bị cấm thi đấu. Họ đồng loạt rút lui không tham dự khiến giải đấu mất hàng loạt ngôi sao.
Kết quả là quyền lực của các tay vợt tăng lên rõ rệt cùng với vai trò của Hiệp Hội
Quần Vợt Nam (ATP) được củng cố mạnh mẽ.
Hay sự kiện những năm năm 1990 dẫn đến hệ thống ATP Tour ra đời cũng là điểm đáng ghi nhận. Sự ra đời này không xuất phát từ tẩy chay nhưng khai sinh hệ thống mới trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho vận động viên.
Gần đây hơn là sự kiện năm 2020 khi Novak Djokovic cùng một số tay vợt thành lập Hiệp Hội Người Chơi Chuyên Nghiệp (PTPA) nhằm bảo vệ quyền lợi vận động viên, đặc biệt là nhóm ngoài top đầu. (Yến Nhi) [kn]


































































