MIAMI, Florida (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã nộp lại đơn kiện báo The Wall Street Journal (WSJ) đòi $10 tỷ liên quan đến một bài báo đăng nội dung và hình khiếm nhã của tấm thiệp mừng sinh nhật kẻ tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein, có chữ ký được cho là của Tổng Thống Trump.
CNN loan tin ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm, cho biết đơn kiện được sửa đổi và nộp tại tòa liên bang ở Miami, khơi lại cuộc chiến pháp lý của ông Trump đối với bài viết của WSJ đăng hồi Tháng Bảy, 2025.

“Tổng Thống Trump đã nộp lại đơn kiện nặng ký nhằm vào tờ Wall Street Journal cùng tất cả các bị đơn khác. Tổng thống sẽ tiếp tục buộc những kẻ đã đánh lừa người dân Mỹ bằng ‘tin giả’ và những lời bôi nhọ phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng,” một phát ngôn viên thuộc đội ngũ pháp lý của ông Trump chia sẻ với CNN.
Theo Reuters, đơn kiện mới nêu tên tỷ phú Rupert Murdoch, chủ của WSJ, Dow Jones, News Corp, giám đốc điều hành News Corp Robert Thomson và hai phóng viên của Wall Street Journal là bị đơn. Hồ sơ kiện nói bài báo đã làm “hoen ố” danh tiếng của ông Trump khi đưa tin rằng tấm thiệp sinh nhật gửi ông Epstein có chữ ký của tổng thống.
Đơn kiện cũng nói rằng ông Trump đã gọi cho ông Murdoch vào ngày 15 Tháng Bảy, sau khi các phóng viên của WSJ liên lạc với Tòa Bạch Ốc về câu chuyện này. Ông Trump nói ông Murdoch trả lời: “Tôi sẽ xử lý chuyện đó,” và ông Trump hiểu câu này có nghĩa là Murdoch tin lời phủ nhận của ông và bài báo sẽ không được đăng.
Dow Jones không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về hồ sơ kiện mới. Trước đó, công ty nói họ “hoàn toàn tin tưởng” vào bài báo của WSJ và sẽ tự bảo vệ tại tòa.
Vụ kiện này đã bị bác bỏ vào tháng trước, chánh án liên bang Darrin P. Gayles phán quyết rằng ông Trump đã không đưa ra được những cáo buộc đủ sức thuyết phục cho thấy tờ báo này đã hành động với “ác ý thực sự” – vốn tiêu chuẩn pháp lý rất cao trong các vụ phỉ báng liên quan đến quan chức hoặc nhân vật công chúng.
Theo tiêu chuẩn này, ông Trump phải chứng minh rằng các bị đơn biết thông tin là sai nhưng vẫn đăng, hoặc đã hành động với sự coi thường liều lĩnh đối với sự thật. Tuy nhiên, chánh án cho phép phía ông Trump sửa đơn và nộp lại.
Việc bác đơn trước đó không đồng nghĩa tòa kết luận bài báo của WSJ đúng hay sai. Chánh Án Gayles chỉ cho rằng đơn kiện của ông Trump chưa đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để vụ kiện tiếp tục.
Theo tường thuật của WSJ về phán quyết này, Chánh Án Gayles ghi nhận rằng các phóng viên đã liên lạc với ông Trump, Bộ Tư Pháp và FBI trước khi đăng bài, và viết rằng “đơn kiện và bài báo xác nhận rằng các bị đơn đã cố gắng điều tra.”
Theo Reuters, đơn kiện sửa đổi dường như nhằm khắc phục điểm yếu đó bằng cách lập luận rằng WSJ đã phớt lờ lời phủ nhận của ông Trump và vẫn đăng bài dù được cảnh báo rằng tấm thiệp không xác thực. Hồ sơ mới cũng đặt tỷ phú Murdoch vào trung tâm vụ tranh chấp bằng cách nêu cuộc điện thoại mà Trump nói đã diễn ra trước khi bài báo được công bố.
Bài báo trên WSJ mô tả một tấm thiệp sinh nhật được cho là có chữ ký tên của ông Trump, gửi cho Jeffrey Epstein vào năm 2003. Epstein, nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục bị kết án, chết trong nhà giam ở New York năm 2019, giới chức kết luận đó là tự sát. Ông Trump và luật sư của ông nói tấm thiệp là giả và bài báo của Journal đã gây thiệt hại cho ông cả về tài chính lẫn danh tiếng.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã nhắm vào các công ty truyền thông thông qua các áp lực pháp lý và những lời đe dọa công khai. Khi tổng thống lần đầu đệ đơn kiện vào mùa Hè năm ngoái, các chuyên gia pháp lý được CNN tham vấn cho biết họ không thể nhớ lại bất kỳ trường hợp nào trong quá khứ mà một tổng thống đương nhiệm lại khởi kiện một cơ quan báo chí vì một bản tin trên tờ báo. (K.L) [kn]


















































































































































