Chùa Bát Nhã kính mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2570

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chùa Bát Nhã, Santa Ana, trang nghiêm kính mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Năm, với sự tham dự của đông đảo Phật tử, các đoàn thể Phật Giáo, và chư tôn đức từ các chùa, tự viện, vùng Little Saigon và miền Nam California.

Quang cảnh Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bát Nhã, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tham dự đại lễ có chư tôn đức thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã; Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nhật Quang; Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, viện chủ chùa Phật Đà, San Diego; Hòa Thượng Thích Thánh Minh, phó chủ tịch nội vụ, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn; Sư Trưởng Thích Nữ Như Tịnh, viện chủ Tu Viện Đại Bi; và một số chư tôn đức tăng ni khác.

Trước khi vào lễ chính thức, buổi lễ cúng thí thực với ý nghĩa bố thí, ban phát đồ ăn thức uống cho các cô hồn, ngạ quỷ, súc sinh không nơi nương tựa, đề cao lòng từ bi vô lượng và tinh thần bình đẳng cứu độ và cầu nguyện giải thoát, trong đạo Phật.

Cùng hòa chung trong không khí hoan hỉ mừng ngày Phật Đản, lễ mừng khánh tuế hòa thượng viện chủ 81 tuổi, do đệ tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia, môn đồ pháp quyến từng nhận thâm ân giáo dưỡng của vị tôn sư, dâng hoa và nói lời chúc thọ.

Sau lời khai thị của hòa thượng viện chủ, Hòa Thượng Thích Thiện Long nói lời chúc lời tốt lành đến vị tôn sư.

Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni trong Đại Lễ Phật Đản chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Ba mươi bốn năm là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ để chúng con nhìn lại một chặng đường đầy nghĩa tình, kể từ khi hòa thượng đến Santa Ana thành lập chùa Bát Nhã, 34 năm dày công vun bồi cõi tịnh độ giữa lòng thế giới Tây Phương để ngày hôm nay chúng con có nơi nương tựa tâm linh, một mái chùa quê hương thanh tịnh,” ông nói.

Ông tiếp: “Nếu ví đạo pháp như cây đại thụ che mát cho chúng sanh, thì hòa thượng chính là người đã miệt mài vun tưới cho cội bồ đề ấy trên mảnh đất Hoa Kỳ xa xôi này. Dù đau yếu, nhưng thầy vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng ngời hạnh nguyện Bồ Tát giữa đời thường. Món quà cao quý nhất chúng ta dâng lên thầy là tấm lòng thành kính, sự tỉnh thức và thực hành tinh tấn theo lời Phật dạy. Hãy sống đoàn kết cùng chư tăng, hộ trì chùa Bát Nhã để xứng đáng là đệ tử Phật và là môn đồ pháp quyến của Thầy.”

Chư tôn đức trong Lễ Tắm Phật tại Đại Lễ Phật Đản chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu, đại diện ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc. Rồi Gia Đình Phật Tử Bát Nhã trình diễn vũ khúc “Niềm Vui Khánh Đản” và “Cánh Hoa Dâng Phật.”

Thượng Tọa Thích Quảng Từ, thành viên Tổng Hội Cư Sĩ Giáo Hội PGVNTNHK, trụ trì chùa Cổ Lâm, Seatle, tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK.

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu ban đạo từ, và Phật tử Thiện Giác đại diện ban tổ chức kính lời tri ân đến đạo tràng chùa Bát Nhã.

Môn đồ pháp quyến chúc mừng Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (ngồi giữa) thọ 81 tuổi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày Phật Đản có ý nghĩa an lạc trong đời sống nhân sinh, giúp hàng triệu con tim biết yêu thương nhau, biết sống đời cao đẹp. Giây phút thiêng liêng là khi chư tôn đức cùng Phật tử và các đạo tràng cử hành Lễ Tắm Phật.

Nữ Phật tử có pháp danh Phật Tính, đi cùng chồng và con trai 6 tuổi, đến dự Phật Đản, cho hay cô là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử từ hồi còn ở Việt Nam, và ba mẹ cô cũng là huynh trưởng Gia Đình Phật Tử.

Cô kể: “Bản thân em cũng thấm nhuần đạo từ nhỏ, qua Mỹ em vẫn giữ nề nếp cũ, thường dạy con em luôn phát tâm từ bi, biết niệm Phật Quán Âm. Ở nhà cháu nói tiếng Việt với ba mẹ, em cố gắng cho con học tiếng Việt để không quên tiếng nước nhà, dù đang ở đâu cũng vậy. Con trai em còn nhỏ, nhưng đến chùa cũng biết lạy Phật, cả gia đình em được quy y, đến với Phật pháp cũng là một duyên lành, ít nhất cháu cũng có tánh hiền hòa, biết thương người và chúng sinh muôn loài.”

Gia đình cô Phật Tính hướng dẫn con trai trong Lễ Tắm Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Mai Hữu Bảo, dẫn hai con nhỏ đi chùa lễ Phật, cho biết cũng thuộc Gia Đình Phật Tử ngày xưa.

Anh chia sẻ: “Em giải thích cho con hiểu đạo Phật có các đức tính, trước hết là lòng từ bi, thương tất cả muôn loài chúng sinh, cả con người hoặc loài vật. Thứ hai là hỷ xả, là buông bỏ hết những thù ghét, oan trái. Chỉ với hai đức tính đó, thực hiện được là đã gần với đạo Phật rồi.”

Anh nói thêm: “Hôm nay em dẫn hai con đến chùa, hướng dẫn các cháu hiểu Lễ Tắm Phật có ý nghĩa như thế nào, để giữ lòng luôn trong sạch, không làm việc ác, luôn giữ tâm ý trong sạch.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT