Chính quyền Trump hứa ICE không bố ráp các trận đấu World Cup

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng 24 giờ đồng hồ nữa thì World Cup 2026 chính thức khai mạc. Tuy nhiên bầu không khí háo hức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Theo nhận định của The New York Times (NYT) hôm Thứ Tư, 10 Tháng Sáu.

Mặc dù giới chức liên bang khẳng định Cảnh Sát Di Trú (ICE) sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt.

Một người cầm trái bóng có dòng chữ “ICE out of the cup” (ICE rời khỏi giải đấu) khi đứng cùng các nhân viên sân vận động SoFi trong một cuộc họp báo ở Inglewood, California, vào ngày 9 Tháng Sáu. (Hình: Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

NYT dẫn lời Bộ Trưởng Bộ Nội An Markwayne Mullin nhấn mạnh rằng lực lượng ICE sẽ không khai triển các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup.

“Chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư,” ông Mullin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh, chống hàng giả, vé giả và các hoạt động tội phạm có tổ chức xung quanh sự kiện.

Tuy nhiên, vẫn theo NYT, các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng Thống Trump đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm cả tại một số thành phố đăng cai sự kiện của Mỹ, đã khiến mọi người không khỏi lo ngại.

Một phóng viên đã nói với tổng thống tại Phòng Bầu Dục rằng một số người “lo ngại việc xin thị thực (visa) để đến thi đấu tại các giải đấu sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.”

“Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ để bảo đảm những người phù hợp sẽ đến đất nước chúng tôi,” ông Trump trả lời, đồng thời xác nhận sau đó rằng ông sẽ tham dự một số trận đấu.

Nỗi lo này càng gia tăng trong tuần qua sau khi có thông tin về việc người hâm mộ, các đội tuyển, và cả trọng tài điều khiển trận đấu đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Mỹ. Cụ thể là ông Omar Abdulkadir Artan, một trọng tài người Somalia, người dự trù sẽ là công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup 2026 đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport.

Hôm Thứ Tư, ông Volker Türk, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi một cuộc “xem xét lại toàn diện” các chính sách nhập cư, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh diễn ra giải đấu World Cup.

Theo hãng thông tấn AP, ông Türk, đã đề cập đến các vấn đề như “nhắm mục tiêu dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi luật nhập cư” ngay cả trước khi giải đấu kéo dài 39 ngày với sự tham gia của 48 quốc gia này chính thức khai mạc vào Thứ Năm, 11 Tháng Sáu.

Các truyền thông cho biết đội tuyển Iran đã phải chuyển địa điểm tập huấn từ Arizona sang Mexico, một số quan chức Iran bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Bên cạnh đó, mạng xã hội lan truyền mạnh hình ảnh một cầu thủ Senegal bị nhân viên an ninh khám xét kỹ lưỡng “hơn mức bình thường” ngay khi đội tuyển vừa xuống phi cơ.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​một số hình ảnh đó,” ông Türk phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở trụ sở cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

“Tôi hy vọng rằng các vấn đề liên quan đến việc phân loại dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi chính sách nhập cư sẽ không gây ảnh hưởng đến giải World Cup này theo cách mà chúng đã từng xảy ra trước đây,” ông Türk nói. (K.L) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT