LOS ANGELES, California (NV) – Ông Alberto Carvalho, tổng quản trị Học Khu Los Angeles (LAUSD), từ chức sau gần bốn tháng bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) khám xét nhà riêng và văn phòng, giới chức LAUSD loan báo, theo đài KTLA hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Sáu.
Hội Đồng Giáo Dục LAUSD xác nhận họ nhận được đơn từ chức của ông Carvalho, phát ngôn viên LAUSD cho hay. Đơn từ chức này có hiệu lực từ ngày 21 Tháng Sáu.

“Được phục vụ quý vị thời gian qua là vinh dự lớn,” ông Carvalho viết trong đơn từ chức gửi học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên, theo nhật báo Los Angeles Times. Ông cho biết ông từ chức để LAUSD có thể tiếp tục tập trung dạy dỗ học sinh “mà không bị xao lãng.”
Hội Đồng Giáo Dục LAUSD công bố ông Andres Chait, quyền tổng quản trị LAUSD, vẫn giữ chức vụ này tới khi họ quyết định chọn người chính thức.
Ngày 25 Tháng Hai, FBI khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Carvalho để điều tra những hợp đồng của LAUSD và dự án bất thành về chế tạo công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) cho học khu này.
Không lâu sau vụ khám xét đó, LAUSD, học khu lớn thứ nhì nước Mỹ, cho ông Carvalho nghỉ việc tạm thời.
Tới nay, FBI chưa truy tố ông Carvalho bất cứ tội nào. Tuy nhiên, cuộc điều tra của FBI ít nhất nhắm vào những lần ông liên lạc với nhân viên AllHere, công ty kỹ thuật giáo dục đã chế tạo ứng dụng AI tên “Ed” cho LAUSD. Công ty này hiện không còn hoạt động.
Dự án đó từng được quảng cáo là công cụ giúp học sinh theo dõi sự tiến bộ trong học hành. Nhưng sau khi AllHere sụp đổ, dự án đó bị bỏ ngang.
Ông Carvalho liên tục khẳng định không làm gì sai trái.
Ông tới Los Angeles năm 2022 sau khi làm tổng quản trị Học Khu Miami-Dade County ở Florida 14 năm và được nhiều người thừa nhận là có công cải thiện điểm thi cho học sinh, tỉ lệ tốt nghiệp và thành tựu của học sinh sau đại dịch COVID-19.
Năm ngoái, LAUSD gia hạn hợp đồng với ông Carvalho, theo Los Los Angeles Times. Hiện không rõ hai bên có dàn xếp trả tiền để ông từ chức hay không. Có tin, hợp đồng làm việc của ông bao gồm điều khoản LAUSD phải đền bù ít nhất 12 tháng lương nếu sa thải ông mà không có lý do chính đáng. (Th.Long)




















































































































