Niệm Phật Đường PGHH Santa Ana tổ chức Đại Lễ 18 Tháng Năm lần thứ 87

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) và đồng hương đến dự Đại Lễ 18 Tháng Năm Âm Lịch lần thứ 87, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH, vào sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, tại Niệm Phật Đường PGHH, Santa Ana.

Nghi thức tôn giáo PGHH trong Đại Lễ 18 Tháng Năm lần thứ 87, tại Niệm Phật Đường PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, đồng đạo Huyền Tâm nói: “Ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch, 1939 tại làng Hòa Hảo nhỏ bé thuộc miền Tây Nam nước Việt, một thanh niên vừa tròn 19 tuổi đã khai sáng một tôn giáo của dân tộc Việt Nam, đó là đạo PGHH, vị bồ tát đó chính là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đến ngày này, tín đồ PGHH khắp nơi trên thế giới đều nô nức hướng về cội nguồn thánh địa Hòa Hảo long trọng kính mừng ngày Đức Thầy vâng theo sắc chỉ Đức Phật khai sáng nền đạo PGHH, nhằm khôi phục ánh sáng quang minh chân truyền của Phật Giáo.”

Sau đó Ca Đoàn Niệm Phật Đường PGHH và nhóm Hậu Duệ QLVNCH hợp ca bài “Hành Khúc Phật Giáo Hòa Hảo Ca” của đạo hữu Hồng Trần.

Nghi thức tôn giáo PGHH, do giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương Hải Ngoại, điều hợp, cùng một số đồng đạo cử hành trọng thể.

Ca Đoàn Niệm Phật Đường PGHH và Hậu Duệ QLVNCH hợp ca bài “Mừng Ngày Khai Đạo.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đồng đạo Mai Chân, trưởng ban tổ chức, nói: “Tám mươi bảy năm trước, Đức Thầy khai sáng nền đạo PGHH. Cho đến hôm nay, đây là ngày rất trọng thể đối với các tín đồ PGHH trong cũng như ngoài nước. Ngài đã tiết lộ trong bài sứ mạng của mình rằng, ‘Ta thường vưng sắc lệnh Thế Tôn/Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp.’ Vì thế, ngày 18 Tháng Năm năm Kỷ Mão, Đức Thầy hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh, và đã xiển dương pháp môn ‘Học Phật Tu Nhân’ noi theo giáo lý chơn truyền của Đức Phật, nhằm tu sửa con người. Nhờ sự thiêng liêng mầu nhiệm đó, trần gian u ám đã được ánh đuốc trí tuệ đại đạo soi sáng.”

Sau đó, hai nhóm nêu trên hợp ca bài “Mừng Ngày Khai Đạo” của Mai Chân.

Đồng đạo Uy Nghiêm hát bài “Vọng Tôn Sư” của Hồng Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đại diện tuổi trẻ PGHH tại hải ngoại, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc bài “Sứ Mạng Của Đức Huỳnh Giáo Chủ” và phần đọc tiến Anh của Bác Sĩ Kimberly Hồ, cựu nghị viên Westminster.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu nói về ý nghĩa của ngày khai đạo: “Trong thời Pháp thuộc, đạo Phật tại Việt Nam lúc bấy giờ bị suy giảm. Xã hội xuất hiện nhiều tà thuyết và nạn mê tín dị đoan làm suy đồi đạo đức. Do đó, sự ra đời của PGHH mang sứ mệnh quét sạch mê tín, đưa người dân trở về với chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật. Lúc đó, đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ, nhà cầm quyền đang thời đưa văn minh vật chất vào nhằm đầu độc, băng hoại lối sống của người dân, và làm suy đồi xã hội. Qua đó, ngày khai đạo PGHH nhằm thức tỉnh tinh thần tự chủ, bảo tồn văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc trước làn sóng ngoại bang.”

Các phụ nữ trong Ca Đoàn Niệm Phật Đường PGHH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Từ đó, ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch năm Kỷ Mão, 1939 là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ chính thức lập đạo, mang lại một hệ thống giáo lý nhập thế, thực tiễn, và đậm tính dân tộc. Với phương pháp ‘Học Phật Tu Nhân’ và giáo lý  ‘Tứ Đại Trọng Ân’ trong đó có ân đất nước, ngày khai đạo mở ra một con đường tu hành cứu khổ, vừa giúp người dân sửa đổi tâm tính, vừa gắn liền với trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương.”

Trong phần Thi Văn Giáo Lý PGHH, đồng đạo Cao Huệ đọc một đoạn trong quyển 3 Sấm Giảng. Sau đó, đồng đạo Huyền Tâm diễn ngâm bài thơ “Không Buồn Ngũ.” Hai bài này đều do Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán vào năm Canh Thìn, 1940.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (trái), hội trưởng Giáo Hội PGHH Trung Ương Hải Ngoại, và Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, quyền đầu Tộc Đạo Cao Đài Orange County, tham dự Đại Lễ 18 Tháng Năm lần thứ 87. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số quan khách đến dự có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, quyền đầu Tộc Đạo Cao Đài Orange County.

Ông nói: “Đạo PGHH đã được khai sáng tại Việt Nam, lịch sử của tôn giáo này trong quá khứ được gắn liền với đất nước và dân tộc. Chính bản sắc đặc thù của dân tộc mà PGHH mang nặng ân đất nước. Qua đó, ngoài việc tu tập các tín đồ PGHH còn sẵn sàng dấn thân cho đại nghĩa, hăng hái đấu tranh chống thực dân xâm lược và Cộng Sản vô thần để giành lại độc lập và bảo vệ đất nước.”

Quang cảnh Đại Lễ 18 Tháng Năm lần thứ 87, tổ chức tại Niệm Phật Đường PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Nhìn lại chặn đường dài đã qua, từ ngày khai mở đạo pháp cho đến nay, có thể nói đạo PGHH đã gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Trên chặn đường đó, PGHH đã hiến dâng vô số những người con yêu cho đất nước. Họ là những tín đồ vừa hành trì đạo pháp và vừa cưu mang sứ mạng của người con dân yêu nước, cùng tranh đấu cho sự tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt. Từ đó, chúng tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ những người đã tử vì đạo và đất nước. Họ là những tín đồ tử đạo luôn được sùng kính.”

Sau đó, đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ, do ban văn nghệ của Niệm Phật Đường PGHH và đồng hương trình diễn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT