Tổng Thống Donald Trump vào hôm 16/7 khi đọc bài diễn văn giờ vàng gởi quốc dân, đã cáo buộc có đến 278,000 người không phải công dân ghi danh bỏ phiếu tại Hoa Kỳ. Ông nói tình trạng gian lận đang “tràn lan,” rằng Đảng Dân Chủ cố tình để người di dân vào Mỹ “để họ có thể bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu.”
Một cuộc điều tra dữ liệu của Reuters cho thấy một bức tranh khác. Trong suốt 30 năm, kể từ khi Quốc Hội ban hành luật cấm người ngoại quốc bỏ phiếu vào năm 1996, chỉ có 129 người bị truy tố theo điều luật này. Không một vụ nào bị cáo buộc là một âm mưu phối hợp nhằm thay đổi kết quả bầu cử.
Chương trình sẽ phân tích sự khác biệt giữa lời tuyên bố “gian lận tràn lan” và những gì hồ sơ tòa án thật sự cho thấy và đặt câu hỏi: Chiến dịch này ảnh hưởng như thế nào đến các công dân đã nhập tịch, người cao niên, di dân và cả cộng đồng người Việt tại Mỹ?


