SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn nửa đầu năm 2026 qua các ngân hàng và công ty kiều hối giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo VnExpress hôm 22 Tháng Bảy dẫn số liệu từ Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 2, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối về Sài Gòn mới đạt được hơn $4 tỷ, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu so với quý đầu năm, trong quý 2/2026, kiều hối về Sài Gòn qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế tăng nhẹ hơn 1%, đạt khoảng $2 tỷ, giảm đến 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 2, kiều hối từ các nước Châu Á tiếp tục là nguồn đóng góp nhiều nhất, với hơn $1.9 tỷ, chiếm tỷ trọng gần 48%.
Tiếp đến là Châu Mỹ đạt hơn $1.3 tỷ chiếm tỷ trọng hơn 34%, trong khi Úc đạt $418 triệu và là khu vực “có diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.”
Còn lại là từ một số khu vực khác, trong đó có Châu Phi. Theo bà Liên, diễn biến trên chịu tác động của nhiều yếu tố.
Chẳng hạn, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở hải ngoại.
Đối với khu vực Châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ – nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối gửi về Sài Gòn đang chịu áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô lượng kiều hối chuyển về.
Trong khi đó, ở Việt Nam một số kênh đầu tư chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút dòng vốn kiều hối. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0% khiến một bộ phận Việt kiều lựa chọn giữ tiền ở ngoại quốc hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác.
Bên cạnh đó, dòng tiền cũng được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới làm doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm.

Theo dự báo của Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm 2026 về Sài Gòn có thể đạt khoảng $8.6-$8.9 tỷ.
Hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, các báo Việt Nam đồng loạt loan tin, $10.5 tỷ là số kiều hối mà người Việt hải ngoại và người ở Việt Nam đi “xuất cảng lao động” gửi về Sài Gòn trong năm 2025, “cao nhất từ trước đến nay.”
Theo đó, nguồn kiều hối đến từ Châu Á chiếm 50%, Châu Mỹ chiếm 30%, Châu Âu 9%, Úc 8.4%. Đáng chú ý, lượng kiều hối từ Châu Phi tăng hơn 150%, chiếm 2%…
Trước nguồn kiều hối gửi về đều đặn sau mỗi quý và mỗi năm, nhà cầm quyền CSVN cho thấy họ muốn “thúc đẩy” và gia tăng kiểm soát đối với nguồn tiền này. (Tr.N) [kn]














































































































































