FIFA lên kế hoạch bán ‘cổ phần World Cup’ và câu chuyện ‘mua phiếu’

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Sau kỳ World Cup 2026 phá hàng loạt kỷ lục về doanh thu, tài trợ… FIFA dấn thêm một bước với kế hoạch lập công ty vận hành các giải lớn của FIFA trong đó có World Cup và bán một phần cổ phần hoạt động thương mại của World Cup nhằm gom về hơn $4.2 tỷ chia cho các liên đoàn quốc gia, theo Daily Mail ngày 29 Tháng Bảy.

Lập công ty vận hành World Cup trị giá $20 tỷ

Hình ảnh trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Từ thành công tại World Cup này, FIFA lên kế hoạch “bán cổ phần World Cup.” (Hình: Dan Mullan/Getty Images)

Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino đang có ý định thành lập một công ty trị giá $20 tỷ vận hành World Cup cả nam lẫn nữ cùng các nhà đầu tư tư nhân, gồm gia đình nhà Kushner có liên hệ mật thiết với Tổng Thống Donald Trump.

FIFA dự kiến bán cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân để thu về ngay lập tức $4.2 tỷ. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh đây là “bước đi lịch sử nhằm dân chủ hóa nền bóng đá toàn cầu” và dành phần lớn nội dung đầu tiên nói về cam kết “bơm” hơn $10 tỷ tái đầu tư cho 211 liên đoàn thành viên.

Đề án trên lập tức bị chỉ trích mạnh đặc biệt từ Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA), giới chính trị gia, các câu lạc bộ hàng đầu và cả người hâm mộ. Họ lên tiếng rằng ý tưởng của ông Gianni Infantino là cuộc “đảo chính thương mại” và “bán rẻ linh hồn bóng đá.”

Theo thông tin được lộ ra thì những manh mối đầu tiên về kế hoạch tái cấu trúc đế chế bóng đá của Infantino đã được nhen nhóm trong một cuộc họp kín tại Manhattan, New York, vào ngày 18 Tháng Bảy. Tại đây, ông Gianni Infantino đưa ra thông điệp “khai phá tối đa tiềm năng và cơ hội thương mại mà FIFA đang nắm giữ.”

Theo đó, công ty vận hành các giải lớn của FIFA với tên viết tắt là FFE sẽ được thành lập như một công ty con, phụ trách toàn bộ hoạt động thương mại và vận hành sự kiện của tổ chức này. Từ đó, các quỹ đầu tư tư nhân sẽ nắm từ 20-30% cổ phần, với nguồn vốn huy động $4.2 tỷ.

Số cổ phần còn lại của FFE sẽ do 211 liên đoàn thành viên nắm giữ và đây được xem như “củ cà rốt” mà ông Gianni Infantino đưa ra để dùng quyền lợi lôi kéo những lá phiếu với khoản tiền mặt trả một lần lên tới $20 triệu trích từ số tiền $4.2 tỷ huy động được từ các nhà đầu tư bên ngoài. Ngoài ra ông còn hứa hẹn gia tăng quỹ phát triển hàng năm, trong đó giai đoạn 2027-2030 số tiền hỗ trợ phát triển thường niên cho mỗi liên đoàn sẽ tăng từ $8 triệu lên mốc $20 triệu; lũy tiến tăng lên $22 triệu trong chu kỳ 2031-2034 và chạm mốc $24 triệu trong giai đoạn 2035-2038…

Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino. (Hình: Carl Recine/Getty Images)

Ý đồ “mua phiếu” và những mối quan hệ dích dắc

Chính sách “củ cà rốt” của ông Gianni Infantino được xem là “mồi nhử” đối với nhiều liên đoàn thành viên nằm ngoài hệ thống Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu đang chống đối ông Gianni Infantino mạnh mẽ.

Ở đây cần phải hiểu cơ cấu vận hành tổ chức của FIFA do ông Gianni Infantino đứng đầu đang lệ thuộc vào 211 liên đoàn thành viên trong khi “nhóm Châu Âu” không thể áp đảo số đông.

Tờ Telegraph cho rằng, đằng sau lớp vỏ bọc dân chủ hóa của FIFA ấy vẫn là một chiêu bài mua phiếu bầu tinh vi quen thuộc nhằm củng cố quyền lực tuyệt đối của Gianni Infantino. Còn báo Times thì dự báo điều đen tối: “Bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào rồi cũng sẽ giống như cảnh ‘gà tây bỏ phiếu cho lễ Giáng Sinh’ tức chắc chắn sẽ thông qua.”

Các báo cũng chỉ ra trung tâm của nhóm nhà đầu tư dự kiến dẫn đầu thương vụ FFE là quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Eternal được sáng lập bởi tỷ phú 41 tuổi Joshua Kushner – một tên tuổi lớn trong giới tài chính Mỹ từng thành công rực rỡ nhờ đầu tư sớm vào các nền tảng Instagram và Spotify. Đặc biệt hơn ông Kushner cũng chính là em ruột của Jared Kushner, con rể và từng là cố vấn cấp cao tin cậy trong các vấn đề ngoại giao, thương mại của Tổng Thống Donald Trump.

Cũng từ những mối quan hệ dích dắc trên mà truyền thông ngoại quốc dẫn lại những chỉ trích can thiệp vào bóng đá mà nổi cộm nhất là vụ tiền đạo Folarin Balogun được “xóa án” ngay trước trận gặp Bỉ.

Liệu thương vụ của chủ tịch FIFA có thành công như dự định rất cao siêu của ông hay không, trong khi nhiều tổ chức liên đoàn bóng đá ở Châu Âu lớn tiếng nói rằng ông “bán linh hồn bóng đá cho các phi vụ làm ăn của mình.” (Anh Khoa) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT