Sài Gòn: Vào Dinh Độc Lập chụp hình, du khách phải trả phí dù đã mua vé

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Quy định thu phí đối với máy ảnh tại Dinh Độc Lập ở phường Bến Thành, Sài Gòn, khiến du khách ngao ngán, theo báo Tiền Phong hôm 11 Tháng Tám.

Kể từ ngày 1 Tháng Tám, du khách mang theo máy ảnh hoặc “thiết bị có chức năng tương đương” khi vào thăm viếng Dinh Độc Lập (Hội Trường Thống Nhất) sẽ bị thu phí 500,000 đồng ($19)/máy.

Dinh Độc Lập ở Sài Gòn là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn thăm viếng, chụp hình. (Hình: Đỗ Đạt/Tuổi Trẻ)

Riêng với những hoạt động chụp hình chuyên nghiệp (chụp hình cưới, lễ hội…), hoặc thương mại (người mẫu, quảng cáo…), theo nhóm (tối đa 8 người), mức phí là 1.5 triệu đồng ($57.4). Phạm vi chụp được giới hạn tại khuôn viên ngoài trời.

Nếu có nhu cầu chụp cả ngoại cảnh và bên trong Dinh Độc Lập, mức phí từ 3-10 triệu đồng ($114 tới $382).

Nói với báo Tiền Phong, cô Khánh Nhàn, 19 tuổi, ở phường Lái Thiêu, Sài Gòn, cho biết cô thường mang máy ảnh khi đi chơi cùng nhóm bạn. Những bức hình được chụp chủ yếu để lưu giữ kỷ niệm, không phục vụ công việc hay kinh doanh.

“Nếu chỉ mang máy ảnh cá nhân vào thăm viếng dinh mà phải trả thêm tiền thì chắc nhiều bạn sẽ chọn dùng điện thoại,” cô Nhàn nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Nhật, 32 tuổi, ở phường Xuân Hòa, Sài Gòn, lại quan tâm đến cách xác định trường hợp nào được xem là chụp hình dịch vụ.

Theo anh Nhật, mang máy ảnh không đồng nghĩa với việc chụp hình để kinh doanh. Nhiều bạn trẻ hiện nay có thể mang theo cả đèn, chân máy, nhiều bộ trang phục để chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội và không phải trường hợp nào cũng phục vụ quảng cáo hay kiếm tiền.

“Tôi nghĩ, cần có tiêu chí rõ ràng để phân biệt khách chụp hình cá nhân với người chụp hình dịch vụ. Nếu không rõ ràng, việc áp dụng phí rất dễ gây hiểu nhầm và khiến du khách cảm thấy không thoải mái,” anh Nhật nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Vũ ở Đà Nẵng đang dự định vào Sài Gòn du lịch cho biết và Dinh Độc Lập là một trong những địa điểm anh muốn ghé thăm.

“Tôi đi du lịch thì mang máy ảnh theo là chuyện bình thường. Nếu chỉ vì mang máy ảnh vào thăm viếng dinh mà phải đóng thêm 500,000 đồng thì tôi sẽ phải cân nhắc có nên tới địa điểm này hay không,” anh Vũ cho biết.

Theo anh Vũ, điều du khách cần nhất là thông tin rõ ràng trước khi đến dinh. Nếu khoản phí chỉ áp dụng cho những trường hợp sử dụng máy ảnh với mục đích chụp hình chuyên nghiệp, thương mại thì nên có hướng dẫn cụ thể để khách dễ hiểu.

Giải thích về quy định này với báo VnExpress hôm 11 Tháng Tám, ông Bùi Hữu Toàn, giám đốc Hội Trường Thống Nhất, cho rằng: “Do diễn đạt trong văn bản chưa rõ ràng dẫn đến hiểu nhầm, Ban Quản Lý sẽ rà soát, chỉnh sửa lại quy định để minh bạch và dễ hiểu hơn.”

Du khách xếp hàng dài mua vé chờ vào thăm viếng Dinh Độc Lập. (Hình: Duy Anh/Tiền Phong)

Song, ông Toàn nhấn mạnh việc thu phí nhằm quản lý hoạt động của các thợ chụp hình, studio vào Dinh Độc Lập để chụp hình có thu phí, chứ không phải thu phí đối với máy ảnh của khách du lịch.

Theo ông Toàn, thời gian qua có nhiều thợ chụp hình, ê kíp chụp hình cưới, ảnh nghệ thuật thường xuyên đến dinh để chụp các bộ ảnh cho khách hàng. Những trường hợp này trước đây chủ yếu mua vé thăm viếng như du khách thông thường, trong khi sử dụng không gian của di tích để thực hiện hoạt động có thu nhập.

“Cần nhìn hoạt động chụp hình của khách ở góc độ quảng bá điểm đến, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút thêm du khách,” ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện Nghiên Cứu Du Lịch, nói và cho rằng các di tích nên ưu tiên cải thiện trải nghiệm và phát triển sản phẩm du lịch thay vì đặt trọng tâm vào nguồn thu từ chụp hình. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT