SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Tám, Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Tối Cao tại Sài Gòn đã xét xử vụ tranh chấp phân chia tài sản của ông Hoàng Đức Tiến, tức cố diễn viên Đức Tiến, chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ ông Tiến và bà Nguyễn Bình Phương hiện ở tiểu bang California, vợ ông Tiến.
Theo truyền thông trong nước, Hội Đồng Xét Xử đã sửa bản án sơ thẩm của Tòa Án TP.HCM theo hướng xác định bản di chúc được diễn viên Đức Tiến lập tại tiểu bang California hôm 9 Tháng Tám, 2023 “không có hiệu lực pháp luật” dù trước đó tòa sơ thẩm đã công nhận hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo Hội Đồng Xét Xử, kết luận giám định cho thấy chữ ký tại mục “Testator Signature” trên bản di chúc “không giống với chữ ký mẫu” của diễn viên Đức Tiến.
Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, dù không công nhận di chúc như cấp sơ thẩm, phán quyết phúc thẩm về cơ bản không làm thay đổi giá trị tài sản mỗi bên được thụ hưởng.
Hai bất động sản đang tranh chấp gồm nhà đất tại phường Hiệp Bình, Sài Gòn, và thửa đất tại tỉnh Long An trước đây, nay là Tây Ninh có tổng giá trị hơn 8.7 tỷ đồng ($332,905).
Trong đó, căn nhà tại phường Hiệp Bình được tạo lập trước khi kết hôn nên là tài sản riêng của ông Đức Tiến. Còn với thửa đất tại Tây Ninh, tòa xác định 40% giá trị thuộc về ông Tiến, 60% còn lại là tài sản chung vợ chồng do được thanh toán sau khi kết hôn.
Do di chúc “không hợp pháp,” tài sản của cố diễn viên Đức Tiến được chia theo pháp luật cho ba người thừa kế gồm vợ, con gái và mẹ, mỗi người hưởng 1/3.
Theo đó, bà Bình Phương là người giám hộ nên thay mặt con gái nhận phần thừa kế.
Tòa xác định bà Bình Phương “có quốc tịch Việt Nam” và được nhận hơn 70% giá trị tài sản bằng hiện vật, nên giao cho quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất.
Bà Phương phải thanh toán cho bà Ánh hơn 3 tỷ đồng ($114,795), tương ứng phần tài sản người mẹ được thụ hưởng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, bà Phương được làm thủ tục sang tên tài sản.
Hội Đồng Xét Xử không chấp nhận yêu cầu của bà Ánh về việc được sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình. Tuy nhiên, tòa ghi nhận bà đã trông nom, đóng thuế nhà đất từ năm 2009, khi ông Đức Tiến định cư tại Mỹ nên cho hưởng 10% giá trị căn nhà do có công sức tôn tạo, quản lý di sản.
Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phương, cấn trừ hơn 900 triệu đồng ($34,438) chi phí điều trị và mai táng cho ông Đức Tiến trước khi chia tài sản, do bà đã bổ sung được các chứng từ hợp pháp.
Diễn viên Đức Tiến sang Mỹ định cư năm 2013, sau khi kết hôn với bà Bình Phương, Hoa Hậu Áo Dài Dallas. Vợ chồng ông có một con gái chung.
Hồi Tháng Năm, 2024, ông Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim.
Sau đó, vợ ông xuất trình bản di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình. Bà Ánh cho rằng di chúc không hợp pháp, dẫn đến tranh chấp giữa hai bên.
Tòa sơ thẩm xác định căn nhà được ông Đức Tiến mua trước khi kết hôn, còn thửa đất đã thanh toán 70% trước thời điểm ký giấy kết hôn.

Với tư cách người giám hộ hợp pháp của con gái, bà Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản, nhận tài sản bằng hiện vật và thanh toán cho bà Ánh phần tiền tương ứng.
Sau bản án, cả bà Ánh và bà Phương đều kháng cáo.
Trong đơn kháng cáo, bà Phương đề nghị cấp phúc thẩm “xem xét lại và công nhận” mình sở hữu 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại tỉnh Tây Ninh.
Ngoài ra, bà Phương không đồng ý việc mẹ chồng được hưởng 10% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình, vì “không có đóng góp về tài chính” trong việc hình thành khối tài sản này.
Cuối cùng, bà Phương đề nghị tòa xác định tài sản ông Đức Tiến để lại là phần tài sản sau khi trừ chi phí chữa bệnh và mai táng hợp lý tại Mỹ.
Về phần mình, bà Ánh cũng kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa cấp phúc thẩm không công nhận di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp tại Việt Nam.
Bà Ánh cho rằng, căn nhà ở phường Hiệp Bình là tài sản chung của bà và con trai nên đề nghị chia đôi và bà được nhận hiện vật là căn nhà. Còn thửa đất ở Long An, bà cho rằng “đó là tài sản riêng của ông Đức Tiến,” đề nghị chia đều theo pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội. (Tr.N) [kn]


























































































































































