ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Khỉ hoang ở Đà Nẵng ngày càng dạn dĩ, xuống khu dân cư kiếm ăn, quậy phá và tấn công con người.
Theo báo Lao Động hôm 12 Tháng Tám, hơn nửa tháng qua, cuộc sống của nhiều gia đình ở phường Điện Bàn, Đà Nẵng, bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của vài con khỉ hoang. Chúng thường xuất hiện vào sáng sớm, di chuyển trên cây, mái nhà, ven sông rồi tìm đường vào khu dân cư kiếm thức ăn.

Mỗi khi bị xua đuổi, kích động, chúng trở nên rất hung dữ.
Cô Nguyễn Thị Tươi ở khối phố Vĩnh Điện, phường Điện Bàn, vẫn chưa hết lo sau lần bị con khỉ nặng khoảng 13-14 kg từ trên cây lao xuống chụp chân, khiến cô hoảng sợ bỏ chạy, té ngã bị thương ở tay và hông. Sau đó, con khỉ quay lại vồ đàn gà, vịt của gia đình.
Điều khiến cô Tươi bất an hơn là con khỉ ngày càng không sợ người. Camera an ninh gia đình nhiều lần ghi lại cảnh nó vào quán, tự mở thùng, lục lọi và xé thức ăn, buộc cô phải tạm đóng cửa quán vì sợ bị tấn công khi có một mình.
Cô Tươi cho hay, mình đã gọi kiểm lâm đến bắt khỉ hoang nhưng họ chưa bắt được.
Trong khi đó, tại bán đảo Sơn Trà, hàng trăm con khỉ tập trung quanh khu vực chùa Linh Ứng chờ được du khách cho ăn. Khi không có thức ăn, chúng lục thùng rác, giật đồ và tấn công con người.
Ông Trần Hữu Vỹ, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh (GreenViet), cho biết từng ghi nhận khỉ từ Sơn Trà xuống khu dân cư dưới chân núi, vào nhà lấy thức ăn, hoa quả trên bàn thờ. Khi càng quen con người, phạm vi tìm thức ăn của chúng có nguy cơ mở rộng, kéo theo xung đột với cư dân.

Theo Chi Cục Kiểm Lâm Đà Nẵng, không riêng ở Sơn Trà, tại Cù Lao Chàm, đàn khỉ hoang cũng có thời điểm tràn vào làng lục tìm thức ăn, thậm chí chiếm cả khu vui chơi của một trường mẫu giáo trên đảo.
Ông Trần Văn Ngữ, chuyên gia bảo tồn đa dạng sinh học, cho rằng giải pháp không chỉ là tìm cách bắt giữ những con khỉ đang quậy phá trong khu dân cư, mà là cần cắt nguồn thức ăn từ con người, không tiếp cận, dụ, trêu chọc hay cho chúng ăn.
Bởi khi thức ăn từ con người trở nên dễ kiếm, bản năng tìm kiếm thức ăn dần suy giảm. Đáng lo hơn, khỉ con có thể học hành vi này từ khỉ trưởng thành, thay vì học kỹ năng tìm kiếm thức ăn trong rừng.
Kỳ vọng đàn khỉ bớt quậy phá, cuối Tháng Bảy vừa qua, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu “tăng cường tuyên truyền người dân, du khách” không cho khỉ ăn khi thăm viếng bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm… (Tr.N)




























































































































































