Mỹ truy tố nhóm tổ chức hơn 1,000 hôn nhân giả, phần lớn cho dân Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tám, công bố bản cáo trạng gồm hai tội danh, buộc tội 11 cá nhân của đường dây dàn dựng hơn 1,000 cuộc hôn nhân giả, chủ yếu là cho công dân Trung Quốc, có được thẻ xanh (green card) ở Mỹ. Theo cáo trạng, mỗi cá nhân nhận khoảng $100,000 cho mỗi vụ, hoạt động ít nhất là từ năm 2016 đến Tháng Bảy, năm 2026, trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.

Các bị cáo bị bắt giữ vào sáng Thứ Tư và dự trù ​​ra tòa cùng ngày.  Tất cả đều cư trú ở New York, bao gồm khu vực Sunset Park ở Brooklyn và Flushing ở Queens. Cáo trạng và danh tính bị cáo được đăng trên trang web liên bang của DOJ.

Một công dân nước ngoài (trái,) bị cáo Anthony Cheng (giữa) và Erika Johnson (phải) trong một buổi lễ kết hôn giả vào ngày 15 Tháng Giêng, năm 2025. (Hình: Trang web DOJ justice.gov)

Theo chi tiết trong cáo trạng, người nước ngoài trả cho những người môi giới khoản tiền lên tới khoảng $100,000 để thực hiện kết hôn giả và được hỗ trợ xin quy chế thường trú nhân hợp pháp. Đổi lại, những kẻ môi giới này được cho là đã trả cho các công dân Hoa Kỳ đồng ý làm kết hôn giả, số tiền lên tới khoảng $30,000— thường được chia thành nhiều đợt chi trả gắn liền với các giai đoạn trong quy trình xin thẻ xanh. Người môi giới sẽ được “tiền hoa hồng” lên tới khoảng $5,000.

Mặc dù có trụ sở chính tại thành phố New York, đường dây này được cho là đã tổ chức các cuộc hôn nhân giả trên khắp Hoa Kỳ và ở nước ngoài, bao gồm tại các tiểu bang Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, cũng như tại Vanuatu và Trung Quốc.

Mạng lưới này bao gồm những người giám sát đường dây và tìm kiếm khách hàng là người nước ngoài, những người tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm công dân Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia và duy trì sự tham gia của họ, cùng các phụ tá lo chuẩn bị hồ sơ di trú và các bước nộp hồ sơ cho Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS.)

Đường dây này cũng bao gồm sự tham gia của những người chủ trì hôn lễ, luật sư, chuyên viên khai thuế, nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

“Bộ Tư Pháp đang kiên quyết loại bỏ hành vi gian lận ở mọi nơi, bao gồm cả hệ thống nhập cư của chúng ta,” bộ trưởng Tư Pháp Todd Blanche phát biểu, theo trang web của DOJ. “Những cá nhân bị bắt giữ hôm nay bị cáo buộc đã dàn dựng các âm mưu tinh vi nhằm giúp công dân nước ngoài có được quyền công dân một cách bất hợp pháp thông qua các cuộc hôn nhân giả tạo. Những âm mưu như vậy là hành động cố tình thách thức Hoa Kỳ cũng như hệ thống pháp luật của đất nước, và sẽ không được dung thứ dưới thời chính quyền Trump.”

Công Tố Viên Jamie McDonald thuộc Văn Phòng Công Tố phía Nam New York cho biết trên trang web DOJ: “Các vụ bắt giữ ngày hôm nay đã phá tan một đầu mối quan trọng của một trong những đường dây lừa đảo kết hôn lớn nhất từng bị truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vụ án này đã chứng minh, chúng tôi cùng các cơ quan thực thi pháp luật đối tác sẽ kiên quyết xử lý những kẻ có ý đồ làm sai lệch và lợi dụng hệ thống di trú hợp pháp của đất nước.”

Cũng theo bản cáo trạng, mỗi bị cáo đều bị buộc tội một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận di trú. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội danh này là năm năm tù giam.

Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị buộc tội một tội danh âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội danh này là mười năm tù giam. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT