WASHINGTON, DC (NV) – Tòa liên bang hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tám, thúc ép luật sư Bộ Tư Pháp (DOJ) giải thích lý do cơ quan này giữ lại một số hồ sơ Jeffrey Epstein, bao gồm tài liệu liên quan tới Tổng Thống Donald Trump, theo ABC News.
Ông Emmet Sullivan, chánh án liên bang ở Washington, DC, tổ chức phiên tòa này trong vụ kiện của nữ ký giả độc lập cáo buộc DOJ bôi đen và giữ lại một số tài liệu trong hồ sơ Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời, một cách sai trái.

Hồi Tháng Sáu, ông Sullivan kết luận bôi đen và giữ lại tài liệu như vậy là vi phạm Đạo Luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein (EFTA) được Quốc Hội thông qua. Ông ra lệnh DOJ một là nộp số tài liệu đó, hai là giải thích tại sao giữ lại.
“Bộ trưởng Tư Pháp thừa nhận ông vi phạm đạo luật này,” ông Sullivan viết trong phán quyết.
Mấy tuần gần đây, DOJ tìm cách biện minh cho việc giữ lại, không muốn nộp số tài liệu đó. Không hài lòng với một số lý do của DOJ, Chánh Án Sullivan tổ chức phiên tòa hôm Thứ Năm để hỏi luật sư của DOJ về việc công bố hồ sơ Epstein.
Cụ thể, ông Sullivan lưu ý DOJ chưa cung cấp tài liệu chứng minh họ bôi đen một số chỗ trong vài hồ sơ vì “[luật sư của] nạn nhân hoặc người có thể là nạn nhân… liên lạc với chính phủ để yêu cầu đối xử với những người đó như nạn nhân.”
Ông Sullivan cũng nói ông lo ngại việc DOJ giữ lại những mẩu giấy viết tay trong cuộc thẩm vấn một phụ nữ cáo buộc Tổng Thống Donald Trump dính líu trong vụ án Epstein. Tới nay, Tổng Thống Trump vẫn khẳng định không làm gì sai trái trong vụ này.
DOJ từng lập luận rằng những mẩu giấy đó “giống rất nhiều với” những bản phúc trình của FBI đã được công bố về những cuộc thẩm vấn, và rằng những mẩu giấy đó có thể làm lộ thông tin nạn nhân. Tuy nhiên, ông Sullivan lưu ý rằng EFTA không có ngoại lệ cho tài liệu “giống rất nhiều” hoặc giống y chang, và rằng DOJ từng công bố những bản tương tự với tài liệu khác. Ông bắt buộc DOJ giải thích tại sao giữ lại những mẩu giấy đó.
DOJ từng tuyên bố mọi chỗ bôi đen đều hợp pháp và yêu cầu cầu hoãn vụ kiện này hai tháng.
“DOJ không cố ý vi phạm, mà cũng chưa bao giờ thừa nhận vi phạm EFTA trong lúc DOJ tiếp tục cố gắng tuân thủ luật pháp,” luật sư của DOJ viết trong hồ sơ tòa án.
Ông Epstein tự tử trong tù ở Manhattan, thành phố New York, vào Tháng Tám, 2019, khi đang chờ xét xử về tội buôn bán phụ nữ hành nghề mại dâm. (Th.Long) [kn]































































































































































