Nam Hàn kêu gọi Bình Nhưỡng đàm phán chính thức chấm dứt chiến tranh

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung ngày 15 Tháng Tám kêu gọi Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán để tiến tới thay thế hiệp định đình chiến tồn tại từ năm 1953 bằng một cơ chế hòa bình, qua đó chính thức khép lại Chiến Tranh Triều Tiên và giảm nguy cơ xung đột trên bán đảo, theo Reuters.

Trong bài diễn văn kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật, ông Lee nói Nam và Bắc Hàn nên từ bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách những bên trực tiếp liên quan đến cuộc chiến. Ông cũng kêu gọi Bắc Hàn cùng các bên liên quan tham gia tiến trình nhằm thay cơ chế đình chiến bằng một nền hòa bình lâu dài. 

Tổng Thống Lee Jae Myung của Nam Hàn tại cuộc họp báo ở Chile hồi Tháng Bảy. (Hình: Rodrigo Arangua / AFP via Getty Images)

Chiến Tranh Triều Tiên bắt đầu năm 1950 và các trận đánh ngưng vào ngày 27 Tháng Bảy, 1953, nhưng chỉ bằng một hiệp định đình chiến, không phải hòa ước. Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc cho biết thỏa thuận được ký bởi các chỉ huy đại diện, quân đội Bắc Hàn và lực lượng Trung Quốc nhằm ngưng chiến cho đến khi có một giải pháp hòa bình cuối cùng. Giải pháp đó đến nay vẫn chưa đạt được. 

Tổng Thống Lee nói tiến trình hòa bình cũng có thể tạo điều kiện thảo luận những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn khả năng hạt nhân của Bắc Hàn tiếp tục phát triển. Chính quyền của ông đang chuyển từ chính sách “giải giới hạt nhân trước” sang “hòa bình trước,” trong đó mục tiêu ban đầu là đóng băng hoặc hạn chế sự mở rộng chương trình hạt nhân, thay vì buộc Bình Nhưỡng phải giải giới hoàn toàn trước khi được đối thoại. 

Tuy nhiên, triển vọng Bắc Hàn đáp lại hiện rất thấp. Chủ Tịch Kim Jong Un từ bỏ mục tiêu thống nhất truyền thống, xem Nam Hàn là một quốc gia thù địch và hồi Tháng Hai tuyên bố “hoàn toàn không có gì để thảo luận” với Seoul. Bắc Hàn còn tuyên bố vấn đề giải giới hạt nhân đã khép lại không thể đảo ngược và khẳng định vị thế của mình là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. 

Lời kêu gọi của ông Lee cũng xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm. Mỹ và Nam Hàn dự trù tiến hành cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield từ ngày 17 đến 27 Tháng Tám. Bắc Hàn đã lên án cuộc tập trận và tuyên bố sẽ đáp lại bằng khả năng răn đe mạnh hơn. 

Vì vậy, ý nghĩa trước mắt của đề nghị Lee có thể nằm nhiều hơn ở việc xác lập một chiến lược mới cho Seoul từ giám sát nguy cơ chiến tranh, phục hồi đối thoại và ngăn chương trình hạt nhân Bắc Hàn mở rộng trước khi đặt ra mục tiêu khó hơn là giải giới hoàn toàn. Nhưng để một hòa ước thực sự thành hình, Seoul cần không chỉ sự đồng ý của Bình Nhưỡng mà còn một tiến trình rộng hơn với những bên liên quan đến cơ chế đình chiến năm 1953. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT