SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch TP.HCM, yêu cầu giới hữu trách thành phố làm rõ nguyên nhân hơn 38,800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong bảy tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể so với số doanh nghiệp thành lập mới.
Cụ thể, trong bảy tháng qua, Sài Gòn có 34,096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22.81% so với cùng kỳ. Song ở chiều ngược lại, có 7,483 doanh nghiệp giải thể, tăng hơn 158%; 31,321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10.5%. Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vượt 38,800.

Theo ông Được, nếu quý 2/2026 số doanh nghiệp “sinh” và “tử” vẫn còn “dương một chút” thì sang Tháng Bảy, số doanh nghiệp “chết” đã nhiều hơn “sinh.”
“Đây là dấu hiệu cần quan tâm và là một trong những vấn đề tác động đến mục tiêu tăng trưởng hai con số,” báo VietNamNet dẫn lời ông Được nhấn mạnh tại phiên họp “Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội bảy tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026” chiều 12 Tháng Tám vừa qua.
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các sở, ngành phân tích rõ những điểm nghẽn đối với từng động lực tăng trưởng, nhất là đầu tư công, đầu tư tư nhân, giải tỏa mặt bằng và triển khai các dự án mới.
Theo ông Được, để đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030, thành phố không thể chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách mà phải huy động mạnh vốn tư nhân.
Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Tám về vấn đề trên, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc Hội CSVN, cho rằng việc hàng chục ngàn doanh nghiệp rút khỏi thị trường là “hiện tượng bình thường trong chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp,” tương tự quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” của đời người.
Theo ông Ngân, nguyên nhân chính không nằm ở môi trường kinh doanh trong nước. Ngược lại, Việt Nam đang “đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh.”
“Áp lực lớn nhất đến từ sự ‘bất định của kinh tế thế giới.’ Những biến động về giá năng lượng, xung đột địa chính trị, chi phí logistics, cùng các thay đổi về chính sách thuế và thương mại từ các nền kinh tế lớn khiến doanh nghiệp [Việt Nam] khó dự báo đơn hàng, lãi suất, tỉ giá và hiệu quả đầu tư,” ông Ngân giải thích.
Cũng theo ông Ngân, doanh nghiệp Việt Nam đang phải bước vào một “cuộc chơi” mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, minh bạch tài chính, thuế và nâng cấp năng lực quản trị.
“Những doanh nghiệp không theo kịp tốc độ thay đổi này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cạnh tranh,” ông Ngân nhận định.
Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng hiện tại, cán cân thương mại của thành phố vẫn trong tình trạng nhập siêu.

Theo đó, áp lực thị trường hiện không còn mang tính ngắn hạn mà đang trở thành những thay đổi mang tính cấu trúc.
Khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp duy trì được hoạt động và doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường hiện nay không đơn thuần nằm ở quy mô vốn hay số lượng đơn hàng, mà ở “sức đề kháng nội tại,” sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm doanh nghiệp và khả năng thích ứng với bối cảnh mới…
Trong đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vẫn phải đối mặt với sức ép lớn về dòng tiền. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn và mặt bằng lãi suất không dễ dàng đã tạo thêm sức ép đối với tăng trưởng.
Còn các doanh nghiệp lớn ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, ESG và minh bạch chuỗi cung ứng. Điều đó buộc các doanh nghiệp cung ứng cấp dưới cũng phải nâng cấp năng lực quản trị nếu muốn tiếp tục tham gia chuỗi giá trị.
Vì vậy, nhiều doanh nghiệp nếu có kế hoạch kinh doanh tốt, biết ứng dụng công nghệ, tài chính minh bạch thì vẫn có hoạt động tốt. (Tr.N)



