Chính quyền Trump hoãn vô thời hạn các hồ sơ visa định cư

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết định tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực (visa) định cư cho các đương đơn trên toàn cầu, trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các biện pháp siết chặt kiểm soát nhập cư. Bộ không nêu rõ khi nào các cuộc hẹn sẽ được tiếp tục.

Theo Reuters, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám cho biết, bộ đã thực hiện một sáng kiến ​​đào tạo trên quy mô toàn cầu ở tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ, đồng thời cho biết lịch hẹn dịch vụ visa sẽ được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động này.

Tòa nhà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở Washington, DC. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Thông báo nêu rõ: “Một nước Mỹ thịnh vượng hơn đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng người xin thị thực không có nguy cơ trở thành gánh nặng cho xã hội – theo định nghĩa trong luật pháp và quy định của Hoa Kỳ – cũng như không có nguy cơ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng vốn dành cho những người Mỹ đủ điều kiện đang gặp khó khăn.”

Bộ Ngoại Giao không nêu chi tiết về chương trình đào tạo hay thời gian thực hiện, ngoài việc cho biết hoạt động này nhằm giúp các viên chức lãnh sự sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ cao sẽ phải phụ thuộc vào các chế độ phúc lợi công cộng của Hoa Kỳ, đồng thời đảm bảo quy trình đánh giá người xin thị thực được thực hiện một cách “toàn diện và nhất quán.”

Tính đến Thứ Ba, các tài liệu đào tạo vẫn chưa được phổ biến. Thông tin này do cựu quan chức Bộ Ngoại Giao chia sẻ với Washington Post với điều kiện giấu tên.

Thông tin về việc tạm hoãn các cuộc hẹn xin thị thực đã được tờ Financial Times đưa tin trước đó. Những người nộp đơn xin visa định cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đã nhận được thông báo qua email về việc lịch hẹn của họ bị dời lại và họ sẽ được thông báo về ngày hẹn mới trong thời gian tới.

Cũng vào ngày Thứ Ba, Bộ Ngoại Giao cho biết họ có kế hoạch rà soát để thu hồi khoảng 200,000 thị thực (visa) của những người nước ngoài vào Mỹ tạm thời với mục đích du lịch (visa B2) hoặc kinh doanh (visa B1) nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn.

Theo một quy định được công bố hôm Thứ Hai, cơ quan chức năng cũng đã đề nghị thu khoản phí $103,265 đối với các nhà tuyển dụng muốn thuê lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao thông qua chương trình thị thực H-1B.

Chính quyền lập luận rằng chương trình H-1B – vốn được Quốc Hội thiết lập vào năm 1990 – đã bị lợi dụng để tước đi cơ hội việc làm của người lao động Mỹ.

Năm ngoái, ông Trump từng cố gắng áp dụng mức phí $100,000 thông qua một sắc lệnh hành pháp, nhưng quy định này đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào Tháng Sáu.

Theo Reuters, từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã thực hiện hàng loạt chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi visa và thẻ xanh (green card) cũng như bác bỏ hồ sơ vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như quan điểm chính trị hay việc tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine nhằm phản đối chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Hành động siết chặt kiểm soát này đã vấp phải một số trở ngại về mặt pháp lý. Hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, một chánh án Hoa Kỳ đã bác bỏ chính sách của chính quyền ông Trump về việc tạm dừng cấp visa định cư cho người nộp đơn từ 75 quốc gia, với lý do chính sách này vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ngoại Trưởng Marco Rubio. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT