Hà Nội xử phạt người đưa tin kêu gọi tài xế Grab đình công

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 14 Tháng Chín, Phòng An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Công An Hà Nội đã xử phạt hàng chánh ông ĐXH, 30 tuổi, ở Hà Nội, về tội “làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng.”

Báo Công An Nhân Dân đưa tin này, song không nêu cụ thể công an đã phạt vạ ông H. bao nhiêu tiền trong mức quy định từ 5-30 triệu đồng ($192 tới $1,154).

Công an làm việc với ông ĐXH do đã đăng tải các nội dung liên quan đến việc tài xế Grab kêu tắt app đồng loạt. (Hình: Công An Nhân Dân)

Ông H. bị cho là đã đăng tải các nội dung liên quan đến việc tài xế Grab kêu tắt app đồng loạt nhằm “thu hút tương tác.”

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã đăng tải bài viết liên quan đến việc “Grab kêu gọi tắt app đồng loạt, bóc trần sự thật về những cuốc xe rẻ và hàng loạt tài xế Grab đang rải truyền đơn…” trên danh khoản YouTube cá nhân.

Tuy vậy, chi tiết về các cáo buộc nêu trên không được làm rõ vì sợ người dân không đồng tình với quan điểm của giới hữu trách.

Trong khi đó, truyền thông trong nước đồng loạt dẫn tin từ Công An Hà Nội cho rằng, nhiều bài viết có nội dung về việc “tài xế Grab đồng loạt tắt app hay đình công” trong ngày 12 và 13 Tháng Chín là “không đúng sự thật” mà chỉ để “thu hút tương tác.”

Theo công an, các bài viết thường sử dụng những cụm từ như “tài xế Grab đồng loạt tắt app,” “đình công,” “Grab tê liệt,” “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động…” Trong đó, còn đưa ra những bình luận, nhận định, con số về mức thu nhập, chiết khấu nhưng không dẫn nguồn cụ thể, chưa được kiểm chứng.

Làm việc với công ty Grab, Phòng An Ninh Mạng xác định doanh nghiệp này “không phát thông báo ‘tắt app,’ hoạt động vận hành dịch vụ gần đây vẫn diễn ra bình thường, ổn định.”

Trước đó, hôm 13 Tháng Chín, danh khoản “fangkong_00” trên nền tảng Threads thu hút nhiều sự chú ý khi đăng cáo buộc rằng, một cô gái ở Hà Nội bị công an áp giải về đồn do phát cơm từ thiện cho những tài xế Grab đang đình công.

Bài đăng cũng cáo buộc cô gái bị tịch thu điện thoại di động, yêu cầu viết tường trình và kiểm tra nước tiểu… khiến dư luận bất bình.

Trong khi đó, theo báo Dân Trí, Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia, Bộ Công Thương, đang rà soát một số chính sách giá, phí của Grab sau khi nhận được phản ánh từ tài xế.

Hội Grabcar Hà Nội kêu gọi tắt app đình công. (Hình: FB Rất Đỗi Tự Hào)

Theo cơ quan nêu trên, một số tài xế Grab phản ảnh giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ vẫn phải chi trả các chi phí vận hành cùng khoản phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ do nền tảng này áp dụng.

Các tài xế đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh và thông báo chính sách giá cước, phí và các khoản khấu trừ của Grab.

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một dự luật hoàn chỉnh để cho phép người lao động tổ chức đình công, biểu tình để đòi quyền lợi.

Thay vào đó, nhà cầm quyền CSVN thường xem đây là các hoạt động “mang tính chất nhạy cảm.” Và cách phản ứng thông thường là điều công an tới giải tán hoặc tung ra các lời đe dọa trước lúc sự kiện diễn ra. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT