SINGAPORE, Singapore (NV) – Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Singapore (SFA) đang điều tra cáo buộc người Việt Nam buôn bán thịt chó bất hợp pháp tại đảo quốc này.
Theo bản tin hôm 25 Tháng Chín của kênh CNA, Singapore, cơ quan nêu trên cho biết họ chưa phê duyệt bất kỳ nguồn cung cấp thịt chó nào.

Vài ngày trước, các ảnh chụp màn hình được chia sẻ trên nhóm Facebook “Dogs Singapore” cho thấy các bài đăng quảng cáo bằng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Singapore, rao bán các món thịt chó khác nhau.
Theo đó, các bài đăng mô tả thịt chó là “Vitamin ‘Gâu Gâu’” và “thịt ngon, nhiều đạm.”
“Ai đam mê món này thì triển thôi ạ,” bài đăng viết, kèm giá từ 15 đô la Singapore ($11.7) cho nửa ký thịt chó, kèm lá mơ, mắm tôm, riềng mẻ.
Sau khi mạng xã hội tại Singapore xuất hiện nhiều ý kiến bất bình và phẫn nộ, bài đăng quảng cáo nêu trên đã bị xóa.
Đại diện SFA cho biết: “Tất cả thực phẩm nhập cảng vào Singapore phải đáp ứng các yêu cầu của SFA. Các sản phẩm thực phẩm nhập cảng bất hợp pháp từ các nguồn không rõ nguồn gốc có thể gây ra rủi ro về an toàn thực phẩm.”
Thịt và các chế phẩm từ thịt chỉ có thể được nhập cảng bởi các nhà nhập cảng được cấp phép và phải đến từ các nguồn được SFA công nhận.
SFA cho biết, việc bán thịt và các sản phẩm thịt được nhập cảng mà không có giấy phép hoặc giấy phép nhập cảng hợp lệ là “hành vi phạm tội.”
Những người bị kết tội bán thịt và các sản phẩm thịt nhập cảng trái phép có nguy cơ bị phạt tới 50,000 đô la Singapore ($39,000), phạt tù tới hai năm, hoặc cả hai biện pháp.
Người tái phạm có thể bị phạt tới 100,000 đô la Singapore ($78,279), phạt tù tới ba năm, hoặc cả hai.

Đại diện SFA cũng nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là “trách nhiệm chung” và các doanh nghiệp nhập cảng, bán lẻ phải bảo đảm các sản phẩm thực phẩm họ đưa vào Singapore “tuân thủ các yêu cầu nhập cảng và an toàn cho người tiêu dùng.”
Hiện chưa rõ nguồn thịt chó bán trong cộng đồng người Việt là do mang lậu thịt chó từ Việt Nam sang hay trộm cắp chó nuôi tại Singapore rồi làm thịt. (N.H.K) [dt]










