HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, nhưng đã nộp 108 tỷ đồng (hơn $4.1 triệu) để xin được hưởng án treo.
Bị cáo Kim Tiến bị kết án sáu năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi Tháng Năm.

Theo báo VnExpress hôm 25 Tháng Chín, cựu bộ trưởng lấy lý do đang nằm viện tại bệnh viện Thống Nhất, Sài Gòn, để xin tòa xử khiếm diện.
Bản tin không cho biết bà Kim Tiến bị bệnh gì.
Bị cáo Kim Tiến bị quy tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 ở tỉnh Ninh Bình.
Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho biết, hiện hai bệnh viện này đã đi vào hoạt động. Lãnh đạo hai cơ sở này làm đơn xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Kim Tiến.
Ngoài ra, tòa còn nhận văn bản của một số cá nhân, tổ chức khác đề nghị xem xét giảm án cho nữ bị cáo.
Liên quan hành vi nhận hối lộ của bị cáo Kim Tiến, báo VietNamNet cho hay, bà ta được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Y Tế) “lót tay” 7.5 tỷ đồng ($288,728).
Tuy vậy, bà ta thoát tội “Nhận hối lộ” do khai rằng mình được thuộc cấp nói đây là “tiền bồi dưỡng” và “không biết đó là tiền do nhận hối lộ từ doanh nghiệp và nhà thầu.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, tuy đã nộp 108 tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không dễ nhận án treo ngay lập tức.

Theo quy định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, người bị kết án sáu năm tù tại phiên sơ thẩm muốn hưởng án treo trước hết cần nhận mức án không quá ba năm tại phiên phúc thẩm.
Sau đó, việc có cho hưởng án treo hay không còn phải “tùy thuộc các điều kiện khác theo quy định.”
Phiên tòa phúc thẩm tiếp tục diễn ra vào ngày 26 Tháng Chín. (N.H.K) [dt]










