Thua đậm Nam Hàn 0-4, bóng đá Việt Nam chia tay ASIAD 2026

NAGOYA, Nhật (NV) – Tứ kết ASIAD 2026 là một cuộc đấu không cân sức giữa U23 Nam Hàn và U23 Việt Nam. Kết quả thua 0-4 phản ánh đúng thực lực khi một bên là ứng viên vô địch nặng ký còn bên kia là đội bóng lách mình qua khe cửa hẹp vào tứ kết nhờ Philippines hết hy vọng nhưng vẫn đá thắng Kuwait đẩy U23 Việt Nam vào vòng trong, theo Yonhap News ngày 25 Tháng Chín.

Lịch sử ASIAD của bóng đá Việt Nam với cột mốc vào bán kết tại ASIAD 2018 tại Indonesia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn là một thách thức với các thế hệ sau này.

Quốc Cường (áo trắng) áp sát đội trưởng Lee Gi-hyuk trong trận Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Mizuho Park Rugby, Nagoya, Nhật Bản chiều 25 Tháng Chín. (Hình: VnExpress)

Tại ASIAD 2026, bóng đá Việt Nam từ chối quyền tăng cường ba cầu thủ ngoài tuổi U23 và giao đội cho huấn luyện viên nội Đinh Hồng Vinh (trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik trên đội tuyển).

Dù đá với thành phần toàn U23 và thời gian chuẩn bị lẫn đầu tư không tốt do đã tập trung hết tinh tuý cho đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng sự kỳ vọng vào lứa U23 vẫn rất lớn.

Tại vòng bảng, đội U23 Việt Nam khởi đầu với trận hoà 1-1 trước U23 Kuwait. Sang lượt trận thứ nhì, đội thắng U23 Philippines 2-0. Lượt cuối, U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2 kết thúc vòng bảng với 4 điểm nhưng may mắn vào tứ kết nhờ chiến thắng của U23 Philippines đã hết cửa nhưng vẫn vùng lên đá thắng U23 Kuwait, đẩy Việt Nam vào qua khe cửa hẹp.

Thành tích không thuyết phục nhưng giới bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở tứ kết, như cách mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện cách đây 8 năm tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Phép màu không xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trước U23 Nam Hàn thi đấu vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn chuyên môn. Nhiều lúc các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ biết co cụm phòng ngự, trước sức ép của các cầu thủ trẻ Nam Hàn.

Nếu U23 Nam Hàn có những gương mặt đang thi đấu tại các câu lạc bộ của Anh, Bỉ và Bồ Đào Nha thật chững chạc và chủ động, thì U23 Việt Nam là những cầu thủ trẻ vô địch Đông Nam Á đang thi đấu V.League tại Việt Nam.

Nam Hàn sớm có bàn mở tỉ số từ cơ hội đầu tiên khi tiền đạo Lee Yung-jun, người có chiều cao 6.33 feet đang khoác áo câu lạc bộ Grasshoppers của Bỉ, bật cao đánh đầu giữa hàng thủ đông người của đội tuyển Việt Nam.

Mãi đến phút 35, U23 Việt Nam mới có cú đầu tiên của Quang Vinh, bóng trung cột bật ra, Văn Thuận lao xuống đá bồi vào lưới trống nhưgn trọng tài căng cờ việt vị. Bàn thắng gây nhiều tranh cãi vì ASIAD không sử dụng VAR.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam đẩy cao tìm bàn gỡ, nhưng lần lượt nhận ba bàn thua ở những phút 77, 80 và 89.

Dừng chân tại tứ kết không có gì là bất ngờ, nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được lời khen động viên của truyền thông nhà. Ngược lại, cộng đồng bóng đá lên án sự thiếu đầu tư khi đội tuyển có đến 8 cầu thủ Việt kiều và cầu thủ ngoại quốc nhập tịch, cùng sự chăm chút cho FIFA ASEAN Cup 2026 vừa khai mạc. (Yến Nhi) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT