HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mức phạt tiền cao nhất là 400-500 triệu đồng ($15,402 tới $19,252) đối với hành vi “đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc…”
Đó là một trong những nội dung trong Nghị Định 367 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí vừa được chính phủ CSVN ban hành với thời hiệu hai năm, theo báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, hành vi đăng, phát thông tin “ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam,” gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các đối tác sẽ bị phạt tiền từ 300-400 triệu ($11,551 tới $15,402) mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong khi đó, đăng phát thông tin “xuyên tạc lịch sử,” phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc sẽ bị phạt đến 500 triệu đồng ($19,252) đối với tổ chức và 250 triệu đồng ($9,626) đối với cá nhân.
Bên cạnh đó, hành vi đăng, phát thông tin được cho là “sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng” sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng ($3,850).
Quy định còn nêu các mức phạt đối với hành vi “cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí,” chẳng hạn như đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên (chưa đến mức xử lý hình sự) bị phạt từ 70-100 triệu đồng ($2,695 tới $3,850).
Nghị Định 367 được bà Phạm Thị Thanh Trà, phó thủ tướng, ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 26 Tháng Chín, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền CSVN đang ngày càng thắt chặt thông tin được đăng tải và chia sẻ trên không gian mạng, đặc biệt với những thông tin được cho là “sai sự thật” hay “thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến lịch sử, truyền thống cách mạng.” (Tr.N)










