Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm ‘tiền khắc phục’ giúp đồng nghiệp, tòa tạm dừng tuyên án

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau sáu ngày xét xử và nghị án, hôm 30 Tháng Chín, theo dự trù, Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Tối Cao tại Hà Nội sẽ ra phán quyết án tù cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, cùng chín người khác trong vụ sai phạm tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 ở tỉnh Ninh Bình, song tòa phải quay lại phần xét hỏi do có nhiều bị cáo xin được nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả.”

Trong đó, đáng chú ý là luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thân chủ muốn nộp thêm hơn 1.1 tỷ đồng ($42,366) để chung sức cùng các cựu đồng nghiệp “khắc phục hậu quả” trong vụ án và bà Tiến có thể “nộp ngay chiều nay.”

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, tại một phiên tòa. (Hình: Phúc Bình/Thanh Niên)

Theo báo Lao Động, bị cáo Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên sáu năm tù với cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại hai dự án bệnh viện nêu trên và buộc “khắc phục” 108 tỷ đồng (gần $4.2).

Bà Tiến thoát tội “nhận hối lộ” do khai rằng mình được thuộc cấp nói đây là “tiền bồi dưỡng” và “không biết đó là tiền do nhận hối lộ từ doanh nghiệp và nhà thầu.” Trong khi báo VietNamNet cho hay, bà ta được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm, và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Y Tế, “lót tay” 7.5 tỷ đồng ($288,728).

Trước đó, con trai bà Tiến đã nộp thay mẹ 24 tỷ đồng ($924,339). Số tiền còn lại được gia đình nộp đủ trước phiên phúc thẩm.

Cựu bộ trưởng xin giảm nhẹ, hưởng án treo và “xét lại nghĩa vụ nộp tiền” nhưng Viện Kiểm Sát cấp phúc thẩm cho rằng “không đủ điều kiện hưởng án treo dù đã nộp hết tiền.”

Theo báo VnExpress hôm 25 Tháng Chín, cựu bộ trưởng lấy lý do đang nằm viện tại bệnh viện Thống Nhất, Sài Gòn, để xin tòa xử khiếm diện. Bản tin không cho biết bà Kim Tiến bị bệnh gì.

Ngoài bà Tiến, các bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu vụ phó Trang Thiết Bị Công Trình Y Tế, Bộ Y Tế; Lê Văn Cư, cựu viện phó Viện Kinh Tế Xây Dựng, Bộ Xây Dựng; Trần Văn Sinh, cựu trưởng phòng Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm và Nguyễn Kim Trung, cựu phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm, đều hứa tác động gia đình nộp thêm tiền “khắc phục,” song chưa nêu cụ thể là bao nhiêu.

Tuy nhiên, theo Hội Đồng Xét Xử, tiền “khắc phục hậu quả” vụ án hiện còn thiếu khoảng 574 tỷ đồng ($22.1 triệu).

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm hồi Tháng Năm vừa qua. (Hình: Phúc Bình/Thanh Niên)

“Tòa hiểu ngay bây giờ các bị cáo cũng không có ngay. Nhưng nếu hứa xong, Viện Kiểm Sát phát biểu quan điểm điều chỉnh mức án xong mà các vị không nộp, đó sẽ là vấn đề. Nhỡ các vị thất hứa thì sao, vì không có gì ràng buộc, nó là quyền và nghĩa vụ. Nghĩa vụ làm xong mới được tính đến quyền,” tòa phân tích.

Phát biểu quan điểm, Viện Kiểm Sát ủng hộ việc tạo điều kiện cho các bị cáo “khắc phục triệt để hậu quả vụ án.” Hội Đồng Xét Xử vì thế quyết định dừng phiên tuyên án, sẽ mở lại vào chiều mai 1 Tháng Mười.

“Trong thời gian này, các bị cáo và người thân có thể nộp thêm tiền trong khả năng,” đại diện cơ quan công tố gợi ý.

Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền “mua tội” do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT