WASHINGTON, DC (NV) – Nhạc sĩ-ca sĩ JMSN yêu cầu chính quyền Tổng Thống Donald Trump chấm dứt dùng bài hát “Love Me” của anh trong video quảng bá chính trị bằng tiền đóng thuế của người dân, theo The Hill hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín.
Thứ Tư tuần trước, Tòa Bạch Ốc bắt đầu chạy video quảng bá Tổng Thống Donald Trump bằng tiền chính phủ trên truyền hình. Đoạn video này dài 30 giây, lồng ca khúc “Love Me” của JMSN và bao gồm hàng loạt hình ảnh và video của Tổng Thống Trump xen lẫn với từ ngữ vận động tranh cử, như “giảm thuế nhiều nhất lịch sử” và “khôi phục nền sản xuất của Mỹ.” Mẫu quảng bá này kết thúc bằng dòng chữ “Chính Phủ Mỹ trả tiền.”

Hôm Thứ Hai tuần này, luật sư của JMSN gửi thư cho bà Susie Wiles, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, để yêu cầu ngưng sử dụng bài hát của anh.
“Do đó, tôi viết thư này để yêu cầu chính quyền lập tức chấm dứt sử dụng bản ‘Love Me.’ Tôi cũng yêu cầu chính quyền đừng sử dụng bất cứ bản nhạc nào của JMSN trong tương lai,” luật sư của anh viết.
“Xin nói rõ, JMSN không muốn bị coi là có liên hệ với tổng thống hay chính quyền của ông dù trực tiếp hay gián tiếp,” luật sư viết thêm.
Theo lá thư, Tòa Bạch Ốc dùng bản “Love Me” trong video quảng bá đề tựa “The Country He Loves” mà không được JMSN cho phép. Lá thư nhấn mạnh, nếu chính quyền có xin phép, nhạc sĩ 39 tuổi này cũng không cho.
Luật Sư Norm Eisen và công ty luật Ballard Spahr, cả hai đều đại diện JMSN, tuyên bố sử dụng bản nhạc này “trong mẫu quảng bá mang tính chính trị, đảng phái công khai là đặc biệt tai hại, vì có thể khiến người khác hoài nghi tính độc lập và trung thực của JMSN trong nghệ thuật.”
Họ cũng lưu ý việc sử dụng trái phép bài hát này “gây thêm thiệt hại vì liên kết JMSN và bản nhạc này với nạn vi phạm luật liên bang cấm dùng tiền đóng thuế của người dân cho mục đích chính trị.”
Tòa Bạch Ốc chưa trả câu hỏi của The Hill về lá thư này.
Đoạn video này là một trong vài mẫu quảng bá chính trị được chính quyền Tổng Thống Trump chiếu trên truyền hình gần đây bằng tiền đóng thuế của người dân. Nhà lập pháp cả hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều chỉ trích việc này.
Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí hôm 25 Tháng Chín, Tòa Bạch Ốc biện minh rằng những đoạn video này là “thông báo công cộng.”
Từ năm 1950 tới nay, luật ngân sách thường niên. bao gồm dự luật ngân sách được Tổng Thống Trump ký hồi Tháng Hai, thường cấm dùng tiền chính phủ “để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền.” Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (GAO) từng cho hay lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông “thuần túy mang tính đảng phái” và “có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc đảng chính trị nào đó.”
Trước JMSN, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng phản đối Tổng Thống Trump dùng nhạc của họ cho chiến dịch tranh cử của ông, như Celine Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, và Radiohead. (Th.Long) [kn]
















