WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 25,000 lọ thuốc huyết áp bị thu hồi khắp nước Mỹ vì không đạt tiêu chuẩn hòa tan, có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) loan báo, theo USA Today hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín.
Hãng dược Inventia Healthcare Limited của Ấn Độ công bố hai đợt thu hồi tổng cộng hơn 25,000 lọ thuốc viên chlorthalidone vì không đạt tiêu chuẩn hòa tan, FDA cho hay. Không đạt tiêu chuẩn hòa tan nghĩa là thuốc không tan hoặc phân rã với tốc độ đúng tiêu chuẩn trong cơ thể, có thể ảnh hưởng tới khả năng cơ thể hấp thụ thuốc.

Chlorthalidone là thuốc lợi tiểu (diuretic), làm giảm lượng nước và muối trong cơ thể bằng cách tăng dòng nước tiểu, giúp hạ huyết áp, theo bệnh viện Mayo Clinic.
Ngày 5 Tháng Sáu, Inventia Healthcare công bố thu hồi 11,460 lọ chlorthalidone, và hôm 3 Tháng Chín, công ty này công bố thu hồi thêm 13,567 lọ. FDA xếp loại cả hai đợt thu hồi này là Class II, nghĩa là người sử dụng thuốc này có thể bị hậu quả sức khỏe tạm thời hoặc có thể điều trị được, và rủi ro bị hậu quả sức khỏe nghiêm trọng là rất thấp.
Thuốc Inventia Healthcare bị thu hồi là thuốc viên chlorthalidone 25 milligram, đựng trong lọ 100 viên và 1,000 viên, theo FDA. Những lọ này hết hạn sử dụng vào Tháng Tư, 2027, và mã số lô hàng là RISA24001, RISB24002 và RISA24002.
Bệnh nhân nào đã mua những lọ thuốc này thì nên liên lạc với bác sĩ hoặc bệnh viện để được hướng dẫn, FDA khuyên. Đối với loại thu hồi Class II và III, FDA cũng cho hay “nói chung, người tiêu dùng có thể tiếp tục dùng thuốc trừ khi công ty thu hồi hướng dẫn khác.”
“Có trường hợp, ngưng dùng thuốc bị thu hồi có thể tai hại cho sức khỏe hơn là tiếp tục dùng. Hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu thắc mắc hoặc lo lắng về thuốc,” FDA lưu ý. (Th.Long)

















