MOSCOW, Nga (NV) – Nga cảnh cáo NATO rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ Kaliningrad nếu bất cứ thành viên nào trong liên minh quân sự này phong tỏa phần lãnh thổ phía Tây đó của Nga, theo AP hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín.
Trước đó trong tuần này, một số Tòa Đại Sứ Nga ở Châu Âu tuyên bố Nga có “thông tin NATO đang chuẩn bị phong tỏa không phận và hải phận Kaliningrad và vùng Kaliningrad.”

Tòa Đại Sứ Nga ở Anh và ở Ireland đăng lời tuyên bố này trên Telegram, còn Tòa Đại Sứ Nga ở Bỉ loan báo trên thông tấn xã Tass của Nga.
Ba tòa đại sứ cáo buộc giới lãnh đạo Châu Âu “đang chơi trò chơi nguy hiểm” vì cảnh báo có thể Nga sẽ tấn công một quốc gia nữa hoặc gia tăng chiến dịch tấn công gây bất ổn ở Châu Âu bằng drone (máy bay điều khiển từ xa) và phá hoại. Nga nói những lời cáo buộc này là lố bịch.
“Đừng nên lầm lẫn – Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, kể cả vũ khí nguyên tử, để bảo vệ lãnh thổ nếu các quốc gia NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với những vùng khác của đất nước,” Tòa Đại Sứ Nga ở Ireland tuyên bố hôm Thứ Ba.
Hôm Thứ Tư, bà Allison Hart, phát ngôn viên NATO, xác nhận Nga gửi thông điệp bằng văn bản cho liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.
“Chúng tôi cực lực lên án đe dọa sử dụng vũ lực, bao gồm bất cứ lời lẽ vô trách nhiệm nào về nguyên tử,” bà Hart cho hay.
Bà Hart khẳng định NATO hiện không nhắm tới Kaliningrad và đã gửi thư hồi âm, “lưu ý NATO là liên minh phòng thủ và không có bất cứ hoạt động hoặc cuộc diễn tập nào của chúng tôi gây nguy hiểm cho bất cứ vùng nào của Nga.”
Kaliningrad nằm ở vùng Baltic, xung quanh là hai thành viên NATO – Ba Lan và Lithuania. Đây là nơi Nga đặt căn cứ hải quân chính ở Baltic và tài sản quân sự khác. Nga cũng đặt hỏa tiễn Iskander có thể mang đầu đạn nguyên tử ở đó.
Giới chức quân sự Tây phương từng cho biết cơ sở quân sự ở Kaliningrad nhiều phần sẽ là mục tiêu nếu Nga tấn công bất cứ thành viên nào của NATO. (Th.Long) [kn]










