HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Mười, Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Tối Cao tại Hà Nội đã tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, sau khi bà này cùng người thân đã nộp tổng cộng 109.6 tỷ đồng ($4.2 triệu), vượt hơn số tiền quy định để “khắc phục vụ án.”
Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền “mua tội” do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra.

Theo đó, bà Tiến được giảm án từ sáu năm tù xuống còn ba năm.
Trước đó, trong đơn kháng cáo, bà Tiến xin hưởng án treo, với lý do yêu cầu tòa “xem xét lại trách nhiệm bồi thường” với cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Tuy nhiên, theo quy định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, người bị kết án sáu năm tù tại phiên sơ thẩm muốn hưởng án treo trước hết cần nhận mức án không quá ba năm tại phiên phúc thẩm.
Theo Hội Đồng Xét Xử, bà Tiến “không trực tiếp gây ra thiệt hại” nhưng các quyết định phê duyệt của cựu bộ trưởng là “tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.”
Tuy vậy, bà Tiến “có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, đã nộp khắc phục hết trách nhiệm bồi thường và nộp thêm tiền hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả.” Đồng thời, nhiều cơ quan, tổ chức “có đơn xin giảm nhẹ hình phạt” cho bà Tiến.

Đặc biệt, cũng theo Hội Đồng Xét Xử, việc hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được đưa vào hoạt động là “tình tiết mới chưa được xem xét tại cấp sơ thẩm” nên tòa sẽ đánh giá cùng các tình tiết giảm nhẹ khác.
Bà Tiến thoát tội “nhận hối lộ” do khai rằng mình được thuộc cấp nói đây là “tiền bồi dưỡng” và “không biết đó là tiền do nhận hối lộ từ doanh nghiệp và nhà thầu.” Trong khi báo VietNamNet cho hay, bà ta được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm, và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Y Tế, “lót tay” 7.5 tỷ đồng ($288,728).
Cùng với cựu Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tòa phúc thẩm còn quyết định giảm án cho tất cả bị cáo có đơn kháng cáo. (Tr.N)










