Nhà thơ Canada đoạt giải Nobel Văn Chương ‘vì tác phẩm táo bạo’

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Anne Carson, nhà thơ và nhà văn Canada, đoạt giải Nobel Văn Chương Năm 2026 “vì tác phẩm táo bạo và đầy sáng tạo đã tạo ra thể loại văn chương đương đại mới, thông qua kiểu đối thoại dí dỏm với truyền thống cổ điển,” Hàn Lâm Viện Thụy Điển công bố hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười, theo USA Today.

Tác phẩm của Carson thường kết hợp thơ, văn xuôi, đối thoại và dịch thuật thành thể loại tổng hợp không theo chuẩn mực nào.

Sách của Anne Carson được trưng bày tại hội chợ sách Frankfurt ở Frankfurt am Main, Đức hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

Carson, 76 tuổi, nổi tiếng là dịch giả văn chương Hy Lạp cổ điển, thể loại ảnh hưởng lớn tới tác phẩm của bà, từ lời nhạc kịch tới phê bình văn học và tiểu thuyết thơ như cuốn “Autobiography of Red” xuất bản năm 1998.

Phong cách của Carson được thể hiện rõ trong “Norma Jeane Baker of Troy,” vở kịch được trình diễn lần đầu vào năm 2019, kết hợp câu chuyện của nhân vật “Helen của thành Troy” trong vở kịch “Helen” của Euripides, nhà viết bi kịch Hy Lạp, với câu chuyện của minh tinh quá cố Marilyn Monroe người Mỹ.

Carson sẽ nhận tiền thưởng 12 triệu kronor Thụy Điển ($1.2 triệu).

Năm ngoái, giải Nobel Văn Chương được trao cho Laszlo Krasznahorkai, nhà văn người Hungary được nhà phê bình Susan Sontag của Mỹ đặc biệt danh là “bậc thầy về ngày tận thế.” (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT