LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một tháng sau khi có tin đồn phá bỏ rạp Hòa Bình ở khu Hòa Bình, trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi này đã biến thành một quán cà phê bị cho là có thẩm mỹ “rẻ tiền.”
Rạp xinê Hòa Bình tọa lạc trên khu đất 643 mét vuông, được xây dựng từ năm 1952, và do Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng Tỉnh Lâm Đồng quản lý từ cuối năm 2005. Từ năm 2018 đến nay, rạp này không còn chiếu phim.
Theo một số video clip được chia sẻ trên nền tảng Threads hôm 18 Tháng Mười, rạp Hòa Bình nay trở thành quán cà phê Độc Lập, với nhiều trụ dù, ghế xếp và ghế gỗ nhỏ được kê thay bàn.
Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng quán cà phê này nhìn khá nhếch nhác, tạm bợ, trông giống các quán vỉa hè ở Hà Nội và không tương xứng với vị trí trung tâm của Đà Lạt. Hơn nữa, tại khu vực này có ít nhất hàng chục quán cà phê, từ Starbucks đến các thương hiệu của Việt Nam.
Liên quan di tích này, hồi trung tuần tháng trước, báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn, người trúng quyền thuê rạp Hòa Bình, rằng chi phí sửa chữa ước khoảng 6-7 tỷ đồng ($231,709-$270,327).
Ông Tuấn nói rằng mình không có ý định biến rạp Hòa Bình thành quán ăn, quán nhậu.
Hồi tháng trước, danh khoản “an0xaiig” đăng hình chụp hiện trạng của rạp Hòa Bình với chú thích mang tính mỉa mai: “Mang Độc Lập đến với rạp Hòa Bình bằng cách dỡ nát Hòa Bình.”
Bên dưới bài đăng, một ý kiến phản hồi: “Bất lực và đau lòng, mình nghe nói đập để xây food court. Trong khi đó hàng quán cà phê gần đó đã rất nhiều.”
Một bản tin của báo VnExpress hồi năm 2019 cho biết, rạp Hòa Bình và Dinh Tỉnh Trưởng Đà Lạt “sẽ bị đập bỏ, di dời để xây khu giải trí đa chức năng, khu thương mại, dịch vụ cao cấp.”
Theo bản tin, khu trung tâm Hòa Bình rộng 3.37 hécta sẽ là khu giải trí đa chức năng để “phục vụ người dân và du khách.” Khi các công trình được xây dựng, rạp Hòa Bình vốn đang bị xuống cấp “sẽ bị đập bỏ.”
Thời điểm đó, do dư luận chỉ trích và phản đối kịch liệt việc di dời Dinh Tỉnh Trưởng, nên cả hai công trình này tạm thời “thoát nạn.” (N.H.K) [dt]