Thursday, March 28, 2024

FBI điều tra vụ Nga xâm nhập emails đảng Dân Chủ

WASHINGTON – Hôm Thứ Hai, FBI xác nhận đang mở cuộc điều tra vụ xâm nhập trên mạng (cyber attack) vào emails của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Dân Chủ, nghi ngờ xuất phát từ Nga.

Bà Debbie Wasserman Schultz, chủ tịch đảng Dân Chủ, hôm Chủ Nhật phải tuyên bố từ chức vì sự tiết lộ những emails này cho thấy bà thiên vị trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, tìm cách phá ứng cử viên Bernie Sanders. Thật ra thì những hành động ấy ít ảnh hưởng làm thay đổi cuộc diện, vì xảy ra vào giai đoạn cuối bầu cử sơ bộ, khi ông Sanders đã trong tình thế không thể thắng nhưng vẫn không chịu rút lui. Tuy nhiên, trên nguyên tắc, trong vai trò chủ tịch đảng, bà Schultz bắt buộc phải giữ thái độ công bằng.

Các viên chức Mỹ nói rằng vụ tấn công này nằm trong một loạt những vụ tấn công trên mạng, nghi ngờ là do Nga, nhắm vào các tổ chức chính trị và các cơ quan nghiên cứu của Mỹ. Cuối tuần qua, Wikileaks bắt đầu phổ biến những emails mà họ nói có khoảng 20,000 sẽ được đưa ra dần dần. Wikileaks không cho biết nguồn gốc và các viên chức trách nhiệm điều tra ước lượng là phải tới sau bầu cử mới có thể biết kết quả.

Giám đốc tranh cử Robby Mook của bà Hillary Clinton, nói với CNN hôm Chủ Nhật rằng “những thay đổi thiên về Nga trong cương lĩnh tranh cử của đảng Cộng Hòa” có thể là động lực của vụ xâm nhập emails đảng Dân Chủ. Ông Mook dẫn chứng là trong một cuộc phỏng vấn của tờ The New York Times tuần trước, ông Donald Trump cho biết “nếu đắc cử sẽ không để cho các nước đống minh NATO mạnh mẽ chống Nga nếu họ không chu toàn trách nhiệm (tài chính) với chúng ta.”

Donald Tump Jr., con trai ông Trump, bác bỏ lập luận ấy, nói rằng cuộc tranh cử của bố mình không liên quan gì tới việc xúi Nga xâm nhập mạng điện toán DNC. FBI và các bộ phận phụ trách cuộc điều tra chưa xác định Nga là thủ phạm xâm nhập. Nhưng những bằng chứng thâu được đến nay cho thấy những nhóm hackers mà cơ quan phản tình báo biết được vẫn làm việc cho chính quyền Nga.

Cũng có thể có những hackers khác muốn lợi dụng hệ thống điện toán dễ xâm nhập của đảng Dân Chủ để vào đánh cắp các loại thông tin. Những cơ quan gián điệp ngoại quốc thường tìm cách xâm nhập vào hệ thống điện toán trong các cuộc bầu cử Mỹ từ năm 2012. Cũng chưa biết có phải tình báo Nga đã cung cấp thông tin đánh cắp được, trực tiếp cho Wikileaks hay qua một trung gian nào khác.

Tờ Washington Post cho biết một số trong 20,000 emails do Wikileaks tiết lộ khiến đưa đến việc bà chủ tịch đảng Debbie Wasserman Schultz phải từ chức, là những trao đổi giữa các thành viên ban chấp hành trung ương liên quan đến Nghị Sĩ Bernie Sanders.

Ngày 5 tháng 5, trước bầu cử sơ bộ Kentucky và West Virginia, đảng Dân Chủ tính mưu hại Sanders bằng cách đặt vấn đề tín ngưỡng của ứng cử viên gốc Do Thái này.

Ngày 17 tháng 5, bà Schultz công khai phê phán cố vấn tranh cử Jeff Weaver là kẻ dối trá đáng nguyền rủa và ông Sanders hoàn toàn không hiểu biết gì về đảng.

DNC tìm cách không tổ chức cuộc tranh luận California cuối tháng Năm nhằm không để ông Sanders có cơ hội xuất hiện trước cử tri ở đây.

Đầu tháng 5, ông Sanders vẫn tuyên bố Đại Hội Philadelphia sẽ là một đại hội môi giới (nghĩa là có sự tranh chấp), nhưng bà Schultz nói bà Clinton đã đủ điều kiện thành chuẩn ứng cử viên của đảng rồi. (HC)

MỚI CẬP NHẬT