Friday, April 19, 2024

Hạ Viện Mỹ sẽ bỏ phiếu luận tội Trump, nhưng hoãn chuyển Thượng Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu James E. Clyburn (Dân Chủ, South Carolina), người hiện đứng hàng thứ ba ở phía Dân Chủ tại Hạ Viện, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Giêng, nói rằng Hạ Viện dự trù bỏ phiếu tuần này để luận tội Tổng Thống Donald Trump, nhưng có thể sẽ đợi vài tháng trước khi chuyển hồ sơ sang Thượng Viện.

Bản tin của tờ báo Washington Post nói rằng phát biểu của ông Clyburn được đưa ra trong lúc có tranh luận trong đảng Dân Chủ là có nên tiến hành việc luận tội ông Trump vào lúc này hay không, hoặc là dành sức lực vào việc tiến hành các chương trình nội trị của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden, người sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng tới đây.

Dân Biểu James Clyburn. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình “Fox News Sunday” hôm Chủ Nhật, ông Clyburn, một đồng minh thân cận với ông Biden, nói rằng “Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra. Có thể là Thứ Ba, hay có thể là Thứ Tư. Nhưng sẽ xảy ra trong tuần này.”

Phía Dân Chủ cũng đang xem xét giải pháp đợi khoảng 100 ngày sau khi chính phủ Biden nhậm chức rồi mới gửi hồ sơ luận tội sang Thượng Viện, để giảm bớt các chống đối ở Thượng Viện về việc chuẩn thuận nhân sự chính yếu của chính phủ mới.

Một đồng minh thân cận khác của ông Biden tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Christopher A. Coons (Dân Chủ, Delaware), hôm Chủ Nhật cũng lập lại điều Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden nói hồi tuần qua, rằng quyết định có luận tội ông Trump hay không là tùy theo Quốc Hội.

Thượng Nghị Sĩ Chris Coons. (Hình: Stefenani Reynolds/AFP via Getty Images)

Ông Coons nói trong chương trình “Face the Nation” của CBS News rằng ông Trump đã “mất quyền làm tổng thống” sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư, gọi đây là “âm mưu đảo chính,” nhưng cũng nói ông Biden nay đang tập trung nỗ lực đối phó “với các thử thách lớn lao khi ông trở thành tổng thống” chỉ trong 10 ngày nữa.

Thượng Nghị Sĩ Coons nói rằng điều quan trọng nhất là ông Trump và những người phía Cộng Hòa ủng hộ ông trong Quốc Hội có thể ngay lúc này là ngưng loan truyền các tin tức sai trái rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị chiếm đoạt từ ông Trump và công nhận ông Biden là tổng thống được bầu lên hợp pháp.

Ông Coons nói thêm: “Hòa giải chỉ có thể diễn ra nếu có sự hối lỗi.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT