DIXVILLE NOTCH, New Hampshire (NV) – Trong lúc thế giới hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc bỏ phiếu tổng thống Mỹ hôm Thứ Ba, vào lúc ngay sau nửa đêm Thứ Hai, sự chú ý đó đổ dồn vào ba thị trấn nhỏ bé ở vùng thôn quê New Hampshire, khi người dân nơi đây, với tổng số chưa tới 100 người, trở thành những cử tri đầu tiên đi bầu.
Tại thị trấn Dixville Notch, bà Hillary Clinton đánh bại ông Trump với tỉ số phiếu 4-2. Ứng cử viên đảng Tự Do Gary Johnson được một phiếu, và ứng cử viên năm 2012 của đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, được một lá phiếu đề cử bất ngờ.
Tại thị trấn Hart’s Location, lớn hơn một chút, bà Clinton được 17 phiếu, ông Trump có 14. Ông Johnson có 3 phiếu, trong khi hai ông Bernie Sanders và John Kasich mỗi người được một phiếu đề cử. Tại thị trấn Millsfield, với khoảng 23 người dân, ông Trump có chiến thắng áp đảo, với 16 phiếu trong lúc bà Clinton có 4 phiếu.
Như vậy, tại 3 thị trấn ở New Hampshire trong cuộc bầu cử sau nửa đêm, ông Trump đã dẫn trước bà Clinton 32-25.
Thị trấn Dixville Notch chỉ có truyền thống bỏ phiếu lúc sau nửa đêm trong tất cả các cuộc bầu cử từ năm 1960 tới nay. Ông Neil Tillotson, cựu chủ nhân khách sạn Balsams Grant Resort Hotel, vốn đóng cửa năm 2011, đã khởi sự việc này để tạo sự chú ý cho nơi nghỉ mát do công ty ông làm chủ.
Hầu như tất cả những cử tri ở Dixville đều là nhân viên của công ty điều hành nơi đây.
Tuy nhiên, đây có thể là năm cuối có việc bỏ phiếu sau nửa đêm tại Dixville Notch.
Ông Les Otten, một doanh gia ở vùng New England, đã mua lại khách sạn Balsams và dự trù biến nơi này thành khu trượt tuyết lớn. Ðiều đó có thể đưa dân số nơi đây lên quá 100 người, do đó phải chấm dứt truyền thống bỏ phiếu ngay sau nửa đêm.
Mời độc giả xem video: Ngày bầu cử cử tri Mỹ chọn giữa ông Trump và bà Clinton
Hart’s Location là nơi truyền thống bỏ phiếu đặc biệt này đầu tiên khởi sự vào năm 1948. Trang web của thị trấn cho hay thời đó hầu như tất cả cư dân đều là nhân viên sở hỏa xa Maine Central Railroad và gia đình họ và việc bỏ phiếu lúc nửa đêm này là điều thuận lợi nhất cho họ.
Cử tri ở các thị trấn này nói chung là có khuynh hướng bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Dixville đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa từ năm 1960 tới mãi thời gian gần đây, ngoại trừ ông Obama năm 2008, và có số phiếu đồng đều cho ông Obama và ông Romney năm 2012. (V.Giang)









































































































