J.B Nguyễn Hữu Vinh
Không khó dự đoán, việc luận tội Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thất bại đối với Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát và khởi xướng. Thượng Viện Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế đã tuyên ông vô tội với hai cáo buộc của phía đảng Dân Chủ. Điều này, dư luận đã nhiều lần dự báo ngay khi việc điều tra luận tội mới bắt đầu.
Tuy nhiên, không vì vậy mà không đặt ông Trump vào những khó khăn nhất định. Một quá trình điều tra nhiều tháng, tổ chức nhiều cuộc điều trần, đưa ra nhiều chứng cứ, bình luận, phân tích cũng như những động tác của phía chủ trương luận tội và truyền thông tự do Hoa Kỳ đã đặt ông Donald Trump vào những tình huống khó khăn, đối mặt nhiều thử thách.
Tổng Thống Trump một lần nữa vượt qua “địa ngục” – từ mà ông dùng để chỉ việc ông bị đưa ra luận tội mới đây.
Hành động bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi xé bản diễn văn liên bang của Tổng Thống Donald Trump đã nói lên sự tức giận với kết quả không mong muốn này của phía chủ trương luận tội tổng thống.
Như vậy, chỉ trong ba năm cầm quyền, ông Trump đã hai lần “vượt qua thử thách” khi đối diện với hai sự kiện bị điều tra về bản thân mình trên cương vị tổng thống Hoa Kỳ.
Đó là cuộc điều tra do Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 cũng như việc nhóm vận động tranh cử của ông Trump có cấu kết với Nga hay không. Sau nhiều tháng tranh cãi, điều tra rất công phu và tìm nhiều bằng chứng khác nhau, với mục đích kết tội, đưa ông Trump ra khỏi chiếc ghế quyền lực nhất thế giới: tổng thống Hoa Kỳ.
Cuối cùng thì cuộc điều tra cũng kết thúc và kết quả là ông Trump được tuyên vô tội.
Họa vô đơn chí, với một cuộc điện thoại cùng đồng cấp Ukraine, tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp tục đối diện cuộc luận tội thứ hai diễn ra mấy tháng qua. Và kết cuộc thì như ta đã biết, ông được tuyên vô tội.
Dù được tuyên vô tội, ông Trump vẫn phải vượt qua một giai đoạn đầy khó khăn khi đối diện với những chỉ trích, những phản đối, ủng hộ… từ cả hai phía.
Ngay từ khi những cuộc điều tra luận tội tổng thống mới bắt đầu, nhiều người đã dự đoán kết quả ngày hôm nay của sự kiện này và xác định rằng việc đưa ông Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc trong những điều kiện hiện nay là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, mục đích của việc luận tội còn nằm ở một thời điểm xa hơn, đó là cuộc bầu cử vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ vào cuối năm nay.
Thế nhưng, những gì diễn ra đã cho thấy chiều hướng diễn biến của tình hình dân chúng và nền chính trị Mỹ đã không được như phía Dân Chủ mong đợi.
Việc đặt ông Trump trước những cáo buộc để rồi ông được tuyên bố vô tội sau đó, đối với cá nhân tổng thống như một cuộc chơi may rủi mà câu chuyện “tái ông thất mã” đã một lần nữa có cơ hội trở thành hiện thực ở đây.
Việc nhiều lần đảng Dân Chủ nỗ lực cáo buộc hạ bệ tổng thống chính là con dao hai lưỡi vì không chỉ phe Dân Chủ thất bại trong việc hạ bệ hoặc bôi xấu ông Trump nhưng bị thất bại đã cho thấy những điều họ đưa ra không có đủ cơ sở vững chắc với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ. Trái lại, nó đã vô tình trở thành câu chuyện “gậy ông đập lưng ông,” tự hạ uy tín của mình và cho ông Trump cơ hội củng cố sự ủng hộ của những cử tri trung thành.
Những hành động ủng hộ của những người hâm mộ ông Trump đã cho thấy điều đó.
Ngay sau khi việc điều tra luận tội được tuyên bố bắt đầu, quỹ ủng hộ bầu cử của ông Trump đã tăng vọt. Ngày 25 Tháng Chín, 2019, một giới chức hàng đầu trong chiến dịch tái vận động tranh cử của ông Trump thông báo tổng thống và Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa (RNC) đã quyên góp được $5 triệu.
Theo Reuters ngày 2 Tháng Giêng, 2020, chỉ trong quý 4 năm 2019, Tổng Thống Donald Trump đã gây quỹ được $46 triệu cho chiến dịch vận động tái tranh cử của mình nâng tổng số quỹ này lên $102.7 triệu.
Điều này cho thấy bất chấp những cuộc phản đối, bất chấp truyền thông đưa nhiều vấn đề bất lợi cho ông Trump, nhóm cử tri trung thành của ông Trump vẫn dành cho ông sự ủng hộ không suy chuyển.
Hẳn nhiên, những người ủng hộ và bảo vệ ông Trump có lý do của họ mà không phải là sự ủng hộ mơ hồ hoặc những sự ủng hộ theo kiểu ngu trung, thần thánh hóa.
Cử tri Mỹ vốn rất thực tế, và những điều ông Trump đã làm trong thời gian qua, trên cương vị tổng thổng của mình đã thuyết phục được nhiều dân chúng hơn những lời nói vốn nhiều khi không đồng nhất và những cử chỉ nhiều khi khác người của ông.
Có thể nói, sự ủng hộ này cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về ý kiến của cử tri đối với ứng cử viên mới chức vụ tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử mới.
Mặt khác, việc điều tra, luận tội tổng thống được Hạ Viện, nơi đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế, tiến hành, đã đặt đảng Cộng Hòa vào tình thế buộc phải đoàn kết lại để bảo vệ tổng thống là đảng viên Cộng Hòa.
Việc giúp đoàn kết đảng Cộng Hòa và củng cố sự ủng hộ dành cho ông Trump vào năm 2020 không thể không kể đến công lao của đảng Dân Chủ.
Trong quá khứ chưa xa, điều này đã từng diễn ra theo chiều ngược lại. Năm 1988, khi đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện tìm cách luận tội Tổng Thống Bill Clinton về tội khai gian và cản trở công lý trong vụ scandal tình ái của ông. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngay sau đó, phe Dân Chủ đã đảo ngược xu thế lịch sử và giành thêm được năm ghế Hạ Viện – một chiến thắng gây sốc khiến cho Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich của đảng Cộng Hòa mất chức.
Và với tình hình hiện tại, việc ông Trump bước ra vũ đài, ứng cử chức vụ tổng thống vào cuối năm nay là điều không phải bàn cãi, ông sẽ bước ra ứng cử với tâm thế vững chắc hơn, tự tin hơn sau khi vượt qua sóng gió đầy khó khăn.
Tuy nhiên, với chính trường Mỹ, khi mà bất cứ lời nói, hành động nào của tổng thống cũng đều bị soi xét và đem ra phân tích, mổ xẻ thì từ nay đến khi bầu cử còn là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không đủ ngắn để kết luận mọi chuyện sẽ êm xuôi. Chính ông Trump đã ý thức rất rõ rằng: Việc điều tra luận tội vừa kết thúc, sẽ có những vấn đề tiếp theo với ông trong tương lai.
Và điều đó cũng có tác dụng rất lớn với một người đang giữ trọng trách lớn lao của mình trước không chỉ nước Mỹ mà là cả thế giới, buộc ông phải cân nhắc, chín chắn và hành động không chỉ vì cảm tính hay lợi ích riêng mình. Đó cũng là điều mà nền dân chủ, luật pháp Mỹ hướng tới, để phục vụ lợi ích cộng đồng, đất nước.
Điều này, chỉ là giấc mơ đối với những người đang sống trong các “thiên đường xã hội chủ nghĩa” những giấc mơ về sự “bình đẳng, bình quyền, công khai, minh bạch”…
Khi một đất nước, một xã hội thượng tôn luật pháp, điều hành một xã hội vận hành dựa theo luật pháp thì việc một cá nhân lũng đoạn chính trường, lũng đoạn nhà nước để mặc sức tham nhũng và phá hoại là điều không dễ xảy ra.
Trên cương vị đứng đầu một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, với tư thế là một tỷ phú – một trong những người giàu có nhất hành tinh – việc để mọi hoạt động, lời nói, việc làm được hài hòa và thỏa mãn được hết những yêu cầu của công việc, của cuộc sống là điều hết sức khó khăn, họa phúc khó lường. (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]






























































