Thursday, April 25, 2024

Giới chức dược phẩm bị bắt vì hối lộ bác sĩ kê toa thuốc giảm đau

BOSTON, Massachusetts (NV) – Sáu cựu giới chức cao cấp công ty dược phẩm Insys Therapeutics Inc. bị bắt hôm Thứ Năm về cáo buộc cho rằng họ đã tham dự vào việc hối lộ các bác sĩ Mỹ trên toàn quốc để những người này kê toa thuốc giảm đau có chứa chất ma túy, cho dù không cần thiết, theo công tố viện.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Michael Babich, cựu tổng giám đốc công ty, cùng những người khác bị truy tố về tội tổ chức và tham dự vào kế hoạch trong đó việc hối lộ được che giấu như là chi phí tiếp thị hay tiền trả cho việc trình bày về sản phẩm của công ty.

Ðây là vụ mới nhất liên hệ đến Subsys, một loại thuốc xịt dùng để giảm đau cho các bệnh nhân ung thư, có chứa chất ma túy dạng tổng hợp “synthetic opiod fentanyl,” trong lúc chính phủ Mỹ tìm cách ngăn chặn dịch lạm dụng thuốc giảm đau có chất ma túy đang tràn lan trong nước.

Cáo trạng nộp tại tòa liên bang ở Boston cũng nói rằng ngoài việc hối lộ, ông Babich và một bị cáo khác cũng tạo ra cách để qua mặt các công ty bảo hiểm, vốn không muốn trả tiền sử dụng Subsys cho các bệnh nhân không bị ung thư.

Ngoài ông Babich, những người khác bị truy tố gồm cả ông Alec Burlakoff, cựu phó tổng giám đốc đặc trách thương vụ; ông Richard Simon, cựu giám đốc đặc trách thương vụ nội địa Mỹ; và các giám đốc đặc trách khu vực.

Trong lúc giới hữu trách tìm cách ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau có chất ma túy, công ty Subsys trở thành mục tiêu của mấy cuộc điều tra ở cả cấp liên bang và tiểu bang, gồm cả Massachusetts, New York, Connecticut, và Illinois, do cáo giác cho rằng công ty quảng cáo và bán thuốc cho những bệnh nhân không bị ung thư. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Philippines sẽ không cho Mỹ dùng căn cứ để tuần tra Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT