Vì sao thế giới không làm gì được Putin?

Vann Phan/Người Việt

Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine từ hồi Tháng Hai tới nay không chừng sẽ dẫn tới kết quả bi thảm cho đất nước và dân tộc Ukraine khi các diễn tiến mới nhất trong cuộc chiến cho thấy, với nhân sự đông đúc và võ khí dồi dào hơn nhiều so với đối thủ, quân Nga có thể sẽ phải tiêu diệt hết đất nước và dân tộc Ukraine để có thể giành lấy chiến thắng sau cùng đặng giữ cho nhà độc tài Putin khỏi bị bẽ mặt.

Một phụ nữ lớn tuổi bị kẹt lại trong ngôi nhà đổ nát vì bom đạn của quân Nga tại Soledar, vùng Donbas vào đầu Tháng Sáu, 2022. (Hình: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

Viễn tượng bi đát của cuộc chiến hiện nay ở Ukraine thế nào cũng sẽ xảy tới nếu Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu trong Khối NATO cứ tiếp tục khiếp sợ trước sức mạnh tàn độc của quân đội Nga cùng với lời đe dọa của Tổng Thống Putin rằng ông sẵn sàng xóa sổ thế giới bằng kho võ khí nguyên tử khổng lồ của Nga nếu các nước Tây phương dám hó hé cản bước chân ông.

Cả thế giới đều khiếp sợ Putin

Lịch sử thế giới từ những ngày đầu của thế kỷ 21 đến nay cho thấy cả thế giới đểu yên lặng đứng nhìn và chẳng dám phản ứng gì trước những hành vi tàn ác của nhà độc tài Putin đối với các chủng tộc từ bên trong nội bộ nước Nga cho tới các nước lân bang mà trước đây từng thống thuộc Cộng Sản Liên Xô.

-Cuộc đàn áp quân nổi dậy tại Chechnya (2000-2013), một nước cộng hoà trong Liên Bang Nga nhưng muốn độc lập và tách ra khỏi Nga vì khác biệt tôn giáo và chủng tộc, dưới bán tay sắt của Putin (trên cương vị tổng thống và thủ tướng Nga) đã kéo dài trên một thập niên với biết bao trận bắn giết đẫm máu của các lực lượng quân đội Nga dưới danh nghĩa chống quân khủng bố al-Qaeda và ISIS.

-Cuộc tấn công và chia cắt Georgia (2008) do chính quyền Moscow phát động, với lý do mơ hồ là chính quyền Georgia phạm tội diệt chủng và xâm lược Miền Nam Ossetia, một tỉnh của George nhưng đòi ly khai. Kết quả là Nam Ossetia và Abkhazia, một tỉnh khác của Georgia, với sự hỗ trợ của quân đội Nga, đã tách ra khỏi Georgia để chờ ngày sáp nhập và Liên Bang Nga.

-Cuộc sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên Bang Nga (2014) đã diễn ra thật bất ngờ dưới thời Tổng Thống Viktor Yanukovych (2010-2014), kẻ có khuynh hướng thân Nga, sau khi quân đội của Putin xúi giục dân Ukraine gốc Nga nổi lên đòi tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên Bang Nga.

-Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine (2022) của quân Nga diễn ra từ ngày 24 Tháng Hai tới nay, sau khi Putin viện cớ chính quyền Ukraine dưới quyền của Tổng Thống Volodymyr Zelensky có khuynh hướng phát-xít và chủ trương đàn áp người thiểu số gốc Nga tại Ukraine. Sự thật là Putin muốn chiếm trọn đất nước Ukraine (vốn là một nước cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết cũ cho tới năm 1991) để sáp nhập lại vào Liên Bang Nga bây giờ.

Thế giới chỉ biết lên án Putin và trừng phạt Nga về kinh tế vì cuộc xâm lược Ukraine

Trong khi chính Liên Hiệp Quốc và phần lớn các quốc gia văn minh, tiến bộ trên thế giới đều lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine, đồng thời tố cáo những hành động có tính hủy diệt nền văn minh và văn hóa của Ukraine cùng với tội diệt chủng đối với dân tộc Ukraine thì các cường quốc của thế giới chỉ biết lên án suông nhà độc tài Putin song song với những biện pháp trừng phạt Nga về kinh tế và tài chánh.

Mặc dù Hoa Kỳ và các cường quốc Âu Châu trong Khối NATO ưa hô hoán lên rằng họ đang hết mình giúp đỡ Ukraine cả về vật chất lẫn tinh thần, mà cụ thể là cung cấp võ khí các loại cho quân đội Ukraine chiến đấu chống quân Nga, nhưng không có nước nào dám gởi quân chiến đấu sang Ukraine đặng lật ngược thế yếu một chọi 10 của quân và dân Ukraine chống đội quân xâm lược của Putin.

Đã thế, các thứ võ khí do phía Tây phương cung cấp cho Ukraine đều không mấy tân tiến và không có khả năng tấn công thẳng vào lãnh thổ nước Nga để cản bớt bước tiến của đoàn quân xâm lược tại Ukraine.

Lý do được các cường quốc Tây phương đưa ra là họ không muốn cuộc chiến tranh này lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, tiềm ẩn bên trong vẫn là nỗi lo sợ đất nước họ bị Putin trả thù bằng các hỏa tiễn siêu âm và bom nguyên tử, trong khi trong tay các cường quốc Âu-Mỹ hiện cũng chẳng thiếu gì bom nguyên tử và bom khinh khí cùng với các hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử.

Các cuộc trừng phạt và cấm vận kinh tế và tài chánh chống lại nhà nước Nga, lãnh tụ Putin cùng các thuộc hạ và các nhà tài phiệt Nga nghe rất rùm beng nhưng hiệu quả tức thời thì vẫn chưa thấy đâu.

Một mặt, thứ võ khí kinh tế nhắm vào nước Nga lúc nào cũng đi chậm hơn các võ khí sát thương trên chiến trường, và mặt khác thì các đồng minh của Nga, mà đáng kể nhất là Cộng Sản Trung Quốc, đều hết mình yểm trợ cho Putin và quân đội dưới quyền ông để Nga có thể vượt qua cuộc cấm vận vốn được coi là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay, nặng nề gấp bội lần Nga bị cấm vận sau khi xâm chiếm Crimea hồi năm 2014.

Vì sao thế giới không làm gì được Putin?

Vì tham vọng phục hồi Đế Quốc Nga đã bị lịch sử chôn vùi, nhà độc tài Putin đang vô cớ gây ra những tội ác tày trời cho đất nước và dân tộc Ukraine. Nhưng quốc tế vẫn không có hành động gì hữu hiệu để ngăn chặn bàn tay vấy máu của Putin, mặc dù thế giới lúc nào cũng có sẵn những cơ chế lớn như Liên Hiệp Quốc, Tòa Án Quốc Tế, Phái Bộ Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc, Ủy Hội Nhân Quyền Thế Giới… bên cạnh các nước lớn như siêu cường Hoa Kỳ cùng các đại cường như Trung Quốc, Anh, Pháp… Vì sao vậy?

Các sự kiện sau đây có thể giải thích phần nào vấn nạn nói trên.

-Thứ nhất, Putin đang bắt thế giới làm con tin nhờ lá bài chiến tranh nguyên tử, khiến ai cũng tham sống, sợ chết mà so vai, rụt cổ, không dám đứng lên chống lại ông và bộ máy quân sự khổng lồ của nước Nga.

-Thứ nhì, Liên Hiệp Quốc, từ khi ra đời hồi năm 1945 tới nay, chỉ là tổ chức quốc tế hữu danh, vô thực, với một lực lượng quân sự dưới quyền vừa thiếu trang bị vừa thiếu khả năng chiến đấu.

-Thứ ba, sức mạnh và ảnh hưởng của siêu cường Mỹ bị giới hạn một cách đáng kể sau kỷ nguyên “sen đầm quốc tế,” với những thất bại ê chề từ Việt Nam qua tới Afghanistan, Iraq, và Syria.

-Thứ tư, Âu Châu cùng các cường quốc khác của thế giới đều hết sức cầu an, chỉ chịu đứng lên cầm súng chiến đấu khi quân địch đã thực sự tiến vào đất nước mình, chứ không dám ra tay chống lại bạo quyền cùng những kẻ ỷ mạnh mà hiếp yếu, như quân Nga tại Ukraine.

-Thứ năm, Trung Quốc chẳng những không có truyền thống “cứu khổn, phò nguy” để giúp đỡ nước khác mà lại đang về hùa với nước Nga của Putin. Họ đang học hỏi những ưu, khuyết điểm của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine ngày nay để có thể mở cuộc xâm lược Đài Loan hoặc Việt Nam trong nay mai trên tiến trình thâu tóm Eo Biển Đài Loan và Biển Đông (South China Sea) vào tay họ.

Thay lời kết

Vì nền văn minh của nhân loại ngày càng bị chủ nghĩa vật chất chi phối, loài người ngày càng tiến gần tới chỗ phó mặc mọi biến cố không trực tiếp gậy nguy hại cho quyền lợi riêng của đất nước mình, để mặc nó muốn ra sao thì ra. Hành động duy nhất mà họ có thể thực hiện là cứ để cho “thiên nhiên tự đào thải,” dẫn đến tình trạng “mạnh được, yếu thua” như những gì đang diễn ra trong thế giới động vật vậy.

Putin (trái) và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 4 Tháng Hai, 2022, ba tuần lễ trước khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine. (Hình: ALEXEI DRUZHININ/Sputnik/AFP via Getty Images)

Hành động của Putin đối với Ukraine bên trời Âu chỉ là bước đầu của tiến trình “tiến hóa tự nhiên” đó, và sẽ là ngọn đuốc soi đường để cho nhà độc tài Cộng Sản Tập Cận Bình bên trời Đông noi theo. Thời gian đã chứng minh rằng, cho dù người ta có lên tiếng đả kích Thuyết Tiến Hóa (Theory of Evolution) của Charles Darwin cách mấy đi nữa thì thuyết này lại đang dần dần đúng với con người, sau khi nó đã đúng với các loài động vật và cỏ cây.

Niềm hy vọng lớn nhất thế giới hiện nay vẫn là sự biến mất của Putin khỏi trái đất này, hoặc do ông bị trừ khử, bị chết trong chiến tranh, hoặc bị ám sát. Các nhà độc tài cỡ Vladimir Putin và Tập Cận Bình ngày nay hầu như là những nhân vật bất khả xâm phạm, chỉ vì loài người, dù có văn minh, tiến bộ đến cách mấy đi nữa mà lại không có đủ can đảm hành động thì sẽ không thể nào trừ khử họ được. Càng ngày, người ta càng tin rằng nếu muốn loại trừ các nhà độc tài nói trên thì yếu tố cần và đủ ở đây là phải có sự can thiệp của một quyền lực siêu nhiên nào đó bên ngoài thế giới hữu hình của chúng ta. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT