Friday, April 19, 2024

California: Cựu thượng nghị sĩ bị án tù vì nhận hối lộ

LOS ANGELES, California (AP) – Sau khi bị truy tố trong vụ tai tiếng tham nhũng với các tội danh có thể khiến ông bị ba án tù chung thân, ông Ron Calderon, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California, bằng lòng nhận là có hành vi phạm pháp và nhận hối lộ trong việc mua bán quyền lực ở thủ phủ Sacramento.

Trong khi chờ đợi bị tuyên án hôm Thứ Sáu, ông Calderon vẫn không nhận trách nhiệm và luôn tìm cách chối bỏ hành vi của mình để có bản án nhẹ, theo lời công tố viện.

Các công tố viên đề nghị tòa đưa bản án 5 năm tù, và Biện Lý Mack Jenkins nói rằng phải có biện pháp mạnh để “bị cáo không còn có thể chối bỏ trách nhiệm, biện minh cho hành động của mình để có hình phạt thấp nhất.”

Việc tuyên án này sẽ chấm dứt một trang xấu xa trong lịch sử chính trị tiểu bang California, trong đó có ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ bị truy tố năm 2014.

Vụ này cũng làm ô danh dòng họ chính trị Calderon tại khu vực ngoại ô thành phố Los Angeles.

Ông Calderon, 59 tuổi, nhận tội danh gian lận thư từ, theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ hồi Tháng Sáu, và đồng thời cũng nhận là đã đòi hối lộ hơn $155,000 tiền mặt hay các lợi lộc tài chánh khác để đổi lấy việc thông qua hay ngăn chặn một số đạo luật.

Ông đã có các chuyến đi ăn chơi ở Las Vegas trị giá khoảng $12,000, do một nhân viên FBI ngầm, giả làm một chủ phim trường ở Los Angeles muốn có sự hỗ trợ của ông để được miễn thuế, chi trả.

Mời độc giả xem video: Nga đòi đưa người qua giám sát bầu cử ở Mỹ vì “có gian lận”

Người này cũng thuê con gái ông Calderon với mức lương $3,000 một tháng mà không phải đến sở làm và trả $5,000 học phí đại học cho con trai của ông Calderon.

Ông Calderon cũng nhận giúp một chủ bệnh viện tiếp tục việc gian lận y tế, gây thiệt hại cho chính phủ Mỹ, để đổi lấy việc nhận con trai ông làm việc trong ba mùa Hè với số lương $10,000 mà chỉ phải làm việc không hơn 15 ngày.

Anh trai của ông Calderon là Thomas Calderon, một dân biểu tiểu bang California, cũng bị bắt trong vụ điều tra này về tội rửa tiền và bị án 10 tháng tù, trong đó một nửa thời gian là quản thúc tại gia.

Trong năm 2014 cũng có hai thượng nghị sĩ tiểu bang khác là Leland Yee và Rod Wright bị truy tố tội hình sự khác nhau.

Ông Yee, ở San Francisco, bị án năm năm tù trong nhà tù liên bang do liên quan đến băng đảng.

Ông Wright bị kết tội là nói dối khi sống ở ngoài khu vực ông đại diện và bị án ba tháng tù. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT