Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch Fed: Muốn kinh tế tăng, phải thêm lao động nữ

PROVIDENCE, Rhode Island (NV) – Kinh tế gia nhiều quyền lực nhất Hoa Kỳ vừa đưa ra một giải pháp cho tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm ở Mỹ, đó là đưa thêm phụ nữ vào lực lượng lao động.

CNN trích phát biểu của bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), nói rằng nếu số phụ nữ đi làm nhiều bằng phái nam thì nền kinh tế của Mỹ sẽ tăng trưởng thêm được 5%.

Trong buổi nói chuyện hôm Thứ Sáu tại đại học Brown University, nơi kỷ niệm 125 năm thành lập, và là trường cũ của mình, bà Yellen nhận định: “Chúng ta, trong cùng một quốc gia, từng gặt hái được nhiều hữu ích qua việc gia tăng vai trò đóng góp của phụ nữ trong nền kinh tế. Nhưng chứng cớ cho thấy rào cản đối với giới phụ nữ vẫn còn tồn tại.”

Theo bà Yellen, nước Mỹ cần có những chính sách tốt hơn để khuyến khích phụ nữ gia nhập thêm vào lực lượng lao động, thu hẹp khoảng cách cách biệt mức lương do khác biệt giới tính và đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế nói chung.

Theo bà Yellen, phụ nữ làm việc toàn thời gian có mức lương mỗi tuần vẫn còn kém phái nam chừng 17%. Mặc dù khi so sánh giữa công nhân phái nam và nữ làm cùng loại công việc và trình độ như nhau, nhưng cách biệt về mức lương giữa họ là 10%.

Bà Yellen cũng cảnh cáo rằng Hoa Kỳ đang đứng sau các nền kinh tế tiến bộ khác ở Âu Châu, với mức phụ nữ tham gia vào nền kinh tế chỉ đứng hạng thứ 17 trong số 22 nước tiên tiến. (TP)

MỚI CẬP NHẬT