Saturday, April 20, 2024

Luật sư Phạm Thanh Bình cần phải học lại luật!

 

Về ‘Nguyễn Tấn Dũng giơ cao đánh khẽ’


Hình phạt cho tay cán bộ của Huyện dám chửi “Trung Ương Sai” và Luật sư Phạm Thanh Bình cần phải học lại luật!


Theo tôi thì cái ông Luật sư Phạm Thanh Bình cần phải học lại luật! Lý do tại vì nếu tôi đang ngồi ở trong nhà mà có những thằng điên nào mang súng ống và gậy gộc đến đập phá nhà tôi, thì tôi cũng có quyền quơ ngay cây súng để chống trả chúng ngay; cái đó luật nhà nước và cả trên toàn thế giới gọi đó là phương pháp tự vệ.


Nên nhớ là ông Vươn và những thành viên trong nhà đã không “cố ý giết người” mà chỉ có làm cho bọn chúng bị thương thôi; cho nên không có thế nào khởi tối họ tội danh giết người được!


Nếu ông Bình hay chính quyền cố gắng lý luật rằng “nhưng đó là trát toà, cho nên họ đã phạm tội”; thì bây giờ tất cả mọi người đều đã được chính Thủ Tướng và Trung Ương vạch rõ rằng đó là “trát toà rởm” rồi; cho nên cần phải phóng thích ông Vươn và tất cả mọi người có liên hệ ngay.


Tôi thiết nghĩ rằng gia đình ông Vươn nên mướn một văn phòng Luật Sư nổi tiếng trên thế giới để kiện chúng nó vài trăm triệu dollars mỹ (USD) để cho chúng nó có thể biết được thế nào là “Liabilities” và “ỷ chức cậy quyền gây phá rối đời sống an bình của những người dân thấp cổ bé miệng” nhé.


Còn cái tên cán bộ huyện trước kia đã từng ung dung tuyên bố “Trung Ương sai…” thì phải nên sử phạt thật nặng lão ngay. Báo chí đã từng đăng tải những chuyện nhưng ai đó chửi hỗn thủ tướng đã bị phạt tù 6 năm, hay là hỗn láo với Quốc Vương Thái Lan bị phạt tù 15 năm, v.v…Còn chiếu theo luật Triều Đình xưa kia của chúng ta thì phải chịu hình phạt “chu di tam tộc”, thế thì cái tay cán bộ này phải chịu một hình phạt không ít thì nhiều cũng phải gần tương đương như thế nhé.


Tommy Lưu


 


 

MỚI CẬP NHẬT