Về “Rất khó có Bộ Quy Tắc Ứng Xử vì Trung Quốc”
Một giải pháp cho biển Ðông không thể bằng đường lối hòa bình theo kiểu TQ được. Các nước trong khu vực tranh chấp hãy chuẩn bị cho mình một cuộc đối đầu quân sự không thể tránh được. Cái mà gọi là tranh chấp, thực sự không phải là tranh chấp mà một bên là ăn cướp (Trung Quốc), bên kia là những người bị ăn cướp và đòi lại. Những vùng biển đảo mà TQ tuyên bố là của họ thực chất thuộc chủ quyền của các nước khác. TQ ỷ mình là nước lớn ăn hiếp các nước nhỏ. Nên giải tán Asean để thành lập hiệp hội các nước có chủ quyền trên biển đảo và các nước có quyền lợi hàng hải qua biển Ðông để chống lại TQ. Một khi tổ chức nầy được thành lập sẽ không có tay sai Cambodia nữa. Các ngoại trưởng các nước VN, Philippines, Mã Lai, Singapore, Brunei, Nam Hàn, Nam Dương, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Ðộ cùng nhau hội họp để thành lập liên minh chống lại TQ. Một khi liên minh mới nầy được thành lập, TQ sẽ thay đổi thái độ hung hăng ngay. Nếu TQ còn cố chấp ngang ngược cố chiếm cho bằng được biển Ðông thì con đường duy nhất để bảo vệ biển Ðông là đánh. Mười nước trong khối Asean giải tán và thành lập liên minh các nước có chủ quyền biển đảo và các quốc gia có quyền lợi hàng hải qua biển Ðông cũng là mười nước không đủ sức chế ngự TQ hay sao?
Kimhoangnguyen






















































































































