Thursday, April 25, 2024

‘Tại sao Mỹ lại nợ TQ nhiều như thế?’

Về “Dân Mỹ và chính phủ có nhận định khác nhau về Trung Quốc”



Hành động mặc áo với hàng chữ: Mượn thêm tiền nhé. Thật ra dân TQ và một số dân Mỹ đều không biết tại sao Mỹ lại nợ TQ nhiều như thế? Và TQ không những không đòi mà còn tiếp tục cho Mỹ thiếu nợ. Bởi vì đây là nợ buôn bán, chứ không phải Mỹ làm đơn vay tiền TQ như các nước nghèo vay Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Mỹ đang nắm trong tay khoảng 2000 tỉ dollar của TQ, số tiền nầy chẳng mất mát đi đâu và chẳng ai lấy đem xài được mà chính phủ Mỹ dùng nó quay vốn kiếm lời, một phần để trả lãi cho TQ dưới dạng tiền lời công khố phiếu, một phần khác sẽ thuộc Bộ Tài Chánh (ngân sách quốc gia). Vậy dân Mỹ yên tâm đừng lo lắng gì về số nợ giữa Mỹ và TQ. Còn TQ biết tiền mình bị Mỹ sử dụng nhưng biết làm sao hơn bởi vì Mỹ đang là chủ nhân của tài chánh thế giới. TQ muốn như Mỹ mà chưa được trong lúc nầy. Ðành phải chịu và tiếp tục buôn bán để cho Mỹ thiếu nợ tiếp. Nếu vậy giả sử TQ không thèm bán hàng cho Mỹ nữa và đòi số nợ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trước hết công khố phiếu của TQ sẽ mất giá và 2000 tỉ đó sẽ lần lượt từ từ còn mấy trăm triệu, ai là người bị lỗ đây: TQ. Vậy nên cứ buôn bán và cứ thiếu nợ chờ một ngày đẹp trời nào đó Mỹ bị suy thoái dẫn đến suy tàn mất quyền lãnh đạo thế giới, lúc đó TQ sẽ thay thế Mỹ và các nước lại buôn bán với TQ và cho TQ vay y như TQ đang cho Mỹ vay bây giờ vậy. Cứ chờ đi.


Kimhoangnguyen


 


 

MỚI CẬP NHẬT