Friday, March 29, 2024

Trông mặt mà bắt hình dong

Hồng Dương

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải giao lưu, giao tiếp với nhau ở mọi lúc, mọi nơi…Người thân quen thì chẳng sao, nhưng người mới gặp thì cũng nên dựa vào thuật nhân tướng học (NTH) xét đoán tính cách, tâm sinh lý đối tượng giao tiếp để biết cách ứng xử cho thích hợp.

Dân gian Việt Nam có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Người am hiểu xem tướng, chỉ cần quan sát ngoại hình một người nào đó (vóc dáng, cách đi đứng, nét mặt, mắt mũi, đầu tóc…) cũng có thể đoán được đó là hạng người nào: gian hay ngay, chính hay tà, công danh sự nghiệp, tính cách ra sao.

Theo thuật NTH cổ truyền của phương Đông, có 4 loại người sau đây thuộc loại xấu tướng: người mắt hiếng (lé)-người thất lùn-người răng vẩu (răng hở)-người mặt rỗ. Đã xấu tướng, về mặt thẩm mỹ không gây được cảm tình trong khi giao lưu, giao tiếp với người khác thì đường công danh, sự nghiệp cũng khó mà suôn sẻ được!

Thuật NTH xét đoán tính cách con người đã được đúc kết qua các ca dao, tục ngữ Việt Nam sau đây:

1.XÉT TÍNH CÁCH QUA VÓC DÁNG

– Người phụ nữ được khen là:

Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.






Thời xưa, người ta đề cao vẻ đẹp thắt đáy lưng ong ở phái yếu. Cái đáy lưng nhỏ nhắn như lưng ong ấy không chỉ được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp mà còn thể hiện sự nết na, đức hạnh của một người vợ, người mẹ. Hình minh hoạ. Nguồn: baomoi.com

– Người phụ nữ bị chê là:

Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con suốt ngày.
 
– Người vai u thịt bắp, tay dùi đục, chân bàn cuốc là người chỉ quen làm công việc lao động nặng nhọc.
– Người có tay dài quá gối được coi là người có cuộc sống sung sướng.
– Đàn bà có ngón tay búp măng là người người sang trọng, quý phái.
       
2.XÉT TÍNH CÁCH QUA KHUÔN MẶT

– Đàn ông mặt chữ điền (vuông vức) là người có nghị lực, ý chí, làm ăn thành đạt:

Mặt má bầu coi lâu muốn chửi
Mặt chữ điền tiền rưỡi muốn mua






Khuôn mặt chữ điền. Hình minh hoạ. Nguồn: hpwallpapers.in

– Đàn bà đẹp phải có khuôn mặt trái soan. Nói chung, dù đàn ông hay đàn bà, ai có khuôn mặt thanh tú đều thông minh, lanh lợi.

Dân gian có câu: “Khôn ngoan hiện ra nét mặt/ Què quặt hiện ra chân tay”.

Và có thơ rằng:

Những người phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát có cho chẳng màng.

Hoặc:

Người nào mặt nặng như mo,
Chân đi bậm bịch thì cho chẳng màng.
 
Hoặc:

Những người mặt nạc mày dày
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn.

3.XÉT TÍNH CÁCH QUA CON MẮT

– Nhìn vào khuôn mặt, người ta trước tiên để ý quan sát đôi mắt, bởi con mắt là “cửa sổ tâm hồn”, con mắt thể hiện được rất nhiều điều, từ tính nết đến nhân cách con người. Mạnh Tử (1) khi luận bàn về con mắt đã viết: “Lòng ngay thẳng thì mắt sáng sủa, lòng gian tà thì mắt mờ, vì mắt không che dấu được điều thiện, ác của tâm hồn”.





Đôi mắt là cửa số tâm hồn. Hình minh hoạ.

Ca dao có câu:

Người khôn con mắt đen sì
Người dại con mắt nửa chì, nửa thau.

– Người có con mắt trắng dã là người có tính cách xấu:

Lợn kia trắng mắt thì nuôi
Người kia trắng mắt là người bất nhân

– Trong dân gian có cụm từ “mắt trắng dã, môi thâm sì, da thiết bì” để chỉ hạng người gian giảo, độc ác. Người có “mắt trắng” lại thêm “môi thâm” là loại người đáng sợ. Cha mẹ thường khuyên con cái không nên giao du với loại người này:

Những người mắt bạc, thâm môi
Râu ria lông ngực chớ chơi bạn cùng

– Hình dạng con mắt cũng bộc lộ giá trị hoặc tính cách con người:

Những người con mắt lá răm
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.

– Đàn bà mắt lé (mắt hiếng) hoặc chột mắt thường là người độc ác, dữ dằn:

Voi chéo ngà, đàn bà chéo (ché) mắt

Hoặc: Voi một ngà, đàn bà một mắt

(còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT