Thursday, April 25, 2024

Cuộc thảm họa nhân đạo ở biên giới Mỹ-Mexico

Nguyễn Đạt Thịnh

Hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, 2019, bà Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Nội An Mỹ, đến trụ sở quốc hội để điều trần về tình hình biên giới Mỹ-Mexico; bà yêu cầu Hạ Viện giải quyết điều mà bà gọi là “cuộc thảm họa nhân đạo” trên biên giới – giải quyết bằng cách ủng hộ giải pháp của tổng thống “xây tường ngăn chặn di dân bất hợp pháp.”

Từ ngày đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện, đây là lần đầu tiên bà Nielsen đến đó, bất chấp việc các chính khách dân chủ chỉ trích những biện pháp Bộ Nội An ngược đãi người di dân xin tị nạn.

Bà báo động, “khả năng tạm trú tại các trại đều đã quá tải, nhân viên không đủ, mà số người tị nạn vẫn tiếp tục dồn tới; xin đừng nghĩ rằng đây là một cuộc khủng hoảng giả tạo; vì thảm họa đang thật sự diễn ra.”

Dân biểu Bennie Thompson, chủ tịch tiểu bang Nội An của Hạ Viện nói ông mong là bà Nielson không lập lại luận điệu của ông Trump; Thompson khuyên bà đừng đồng lõa với tổng thống trong toan tính lèo lái dư luận.

Ông cũng nhắc bà việc bà đã từng đồng lõa với tổng thống trong việc giam riêng trẻ con chia cách chúng với bố mẹ chúng, và để trẻ con ngủ dưới sàn nhà, không mền trong tiết trời lạnh, khiến 2 đứa mang bệnh, rồi chết trong trại giam. Bà Nielsen đọc một đoạn đã được viết sẵn nêu lên thái độ rộng lượng của Mỹ – sẵn sàng tiếp nhận những người di dân hợp pháp; và nêu lên số di dân đã được đón nhận vào lãnh thổ Mỹ trong năm 2017 – nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Bà ca ngợi chủ trương của tổng thống xây tường ngăn chặn người di dân, và yêu cầu quốc hội ban hành luật cho phép giam giữ dài hạn những người di dân đem theo cả gia đình, nhất là những người Trung Mỹ, dắt díu nhau đi thành từng đoàn.

Dân biểu Thompson hỏi bà 2 câu: “Một, gia đình tị nạn có bị ly cách không? Và hai, người tị nạn bị đưa trả về nguyên quán, trong lúc con họ vẫn còn bị giam giữ tại Mỹ? Bà Nielsen trả lời cả 2 điều đó đều đúng.”

Bà còn nói, “Chính sách ZERO TOLERANCE cho phép chúng tôi hành xử như vậy, chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions.” Nielsen còn hỏi lại các dân biểu dân chủ, “Có ai đưa trẻ con vào tù vì bố chúng bị tù đâu?”

Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen tường trình trước tiểu ban Nội An Hạ Viện.

Dân biểu Lauren Underwood, bang Illinois, phó chủ tịch Tiểu Bang Nội An Hạ Viện, hỏi bà Nielsen, “Có lẽ bà cũng biết tách rời con cái với cha, mẹ chúng là việc làm độc ác, tạo ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe của chúng? Hành động đó không chỉ sai lầm mà còn đi ngược lại quan điểm nhân đạo của người Mỹ.”

Chánh sách xé đôi gia đình người tị nạn giam cha mẹ một nơi, giam con cái nơi khác là một trong những biểu tượng đặc thù của cuộc khủng bố tổng thống chủ trương để chống những người nhập cư bất hợp pháp.

Bà Nielsen cho rằng việc tách đôi gia đình người tị nạn không phải là một chính sách, mà chỉ là nhu cầu, vì được áp dụng trên một quy mô lớn, nên đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng của cuộc đàn áp tổng thống áp dụng để chống bọn nhập cư bất hợp pháp.

Trước sức phản đối của công dân Mỹ, và dư luận quốc tế, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh ngưng áp dụng biện pháp xé đôi gia đình người tị nạn.

Sức đánh phá của Hạ Viện không làm Trump nao núng; ông bốp chát đối phó với thái độ phản thùng của Luật Sư Michael Cohen, và qua đòn “bắt điều trận của hạ viện, ông đang “tương kế, tựu kế” tấn công những dư luận chỉ trích chính sách ZERO TOLERANCE, dùng chính đòn điều trần trả đòn hạ viện.

Hạ viện chỉ trích việc ông xây tường biên giới, ông trả đòn bằng cách để người di dân thong thả tiến vào lãnh thổ Mỹ. Chỉ riêng Tháng Hai vừa rồi, số người di dân Trung Mỹ được cho vượt biên vào Mỹ lên đến trên 76,000 người, nhiều gấp đôi số người tị nạn vào bất cử thời điểm nào trong lịch sử Mỹ.

Bà Nielsen vốn không thuộc thành phần các bộ trưởng được tổng thống trọng dụng, nhưng trong cuộc điều trần lần này bà vẫn tích cực bảo vệ chính sách của tổng thống chống người da mầu di dân vào Mỹ.

Bà cũng tỏ ra tích cực và tuyệt đối bênh vực chính sách của tổng thống trong cuộc đóng cửa chính phủ suốt 35 ngày vừa rồi; nhưng tổng thống vẫn chỉ trích bà vô trách nhiệm, thiếu tích cực trong việc giải quyết khó khăn biên giới.

Nielsen buồn chán đến mức bà định từ chức vào tháng 5 năm ngoái – bà ngưng dự tính đó vì tình hình di dân khả quan hơn.

Được hạ viện mời điều trần; hôm 6 Tháng Ba, 2019 bà Nielson đã đến Hạ Viện, và đã cực lực chỉ trích, những dân biểu dân chủ chống kế hoạch của tổng thống xây trường thành bảo vệ Mỹ.

Bà được tổng thống khen là một bộ trưởng tài giỏi.

Ngay đầu bài thuyết trình, bà đã nói, “Người di dân đang trở thành một thảm họa nhân đạo, vì họ bị bọn buôn lậu và buôn người bắt phải bỏ nhà di tản vào lãnh thổ Mỹ, sống trong cảnh đau khổ; chúng đòi người di dân đóng góp cho chúng những số tiền quá nhiều.

Sau bà Nielsen, danh sách những nhân vật và những tổ chức nhận được trát đòi ra điều trần còn tới 80 người nữa. Nhân vật được nhiều người chú ý là cậu Jared Kushner – con rể của Tổng Thống Trump.

Dư luận chú ý đến Kushner vì gia đình cậu mua lầm một kiến trúc tại Manhattan – cao ốc số 666 Fifth Avenue; lỗ lã làm gia đình Kushner khốn đốn thì một công ty địa ốc nào đó – mang tên Brookfield Asset Management – xuất hiện cứu họ bằng cách mướn kiến trúc đó, và trả trước toàn bộ số tiền mướn nhà: $1.1 tỷ.

Một chi tiết nhỏ của vụ mướn nhà trả trước 99 năm tiền mướn: công ty Brookfield còn là chủ Westinghouse Electric – hãng điện tử đang cần bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi.

Thái tử Mohammed bin Salman nhờ cậu Kushner lo giấy tờ, thủ tục, gửi máy điện nguyên tử Mỹ sang Saudi Arabia.

Bộ ba Mohammed bin Salman, Kushner, và Iwanka Trump

Thái tử Mohammed mang tiếng là chủ trương giết ký giả Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự Saudi Arabia, rồi cưa xác ông thành từng khúc, bỏ vào va li đem đi phi tang; nhưng thật sự cả hai bàn tay đen thui của ông không hề nhuốm tí máu đỏ nào cả. Ông ta chỉ ra lệnh cho người khác làm việc khiếp đảm đó thôi.

Kushner cũng vậy – cậu không đụng tay vào đồng bạc nào cả, không lãnh một chi phiếu nào của Mohammed cả, thì bằng cớ đâu mà nói cậu tham nhũng?

Những khó khăn của tổng thống còn đủ nhiều, đủ tai tiếng cho đến ngày ông thắng cử thêm một lần nữa. Nhưng với quá nhiều tai tiếng, quá nhiều kẻ thù, e là ông không có thêm 4 năm ở Tòa Bạch Ốc nữa. (Nguyễn Đạt Thịnh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT