Friday, March 29, 2024

Hãy chích ngừa để chống COVID-19

Gavin Newsom, thống đốc California

Sau một trong những năm thử thách nhất trong cuộc đời chúng ta, một tia sáng xuất hiện ở cuối đường hầm – thuốc chích ngừa COVID-19 đã có và chính quyền của tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng không có cộng đồng nào bị bỏ sót.

Thống Đốc Gavin Newsom. (Hình: Office of Governor Gavin Newsom)

Tất cả thuốc chích ngừa COVID-19 đều an toàn và hiệu quả, và là hy vọng tốt nhất của chúng ta để kết thúc đại dịch. Chích thuốc ngừa COVID-19 là miễn phí, ngay cả khi quý vị không có giấy tờ tùy thân hoặc không có bảo hiểm y tế.

Sau khi chính phủ liên bang cho phép sử dụng thuốc chích ngừa hồi Tháng Mười Hai, 2020, Nhóm Đánh Giá An Toàn Khoa Học của Các Tiểu Bang Miền Tây (Western States Scientific Safety Review Group) của chúng ta xác nhận rằng thuốc chích ngừa đều an toàn. Hội đồng bao gồm các nhà khoa học nổi tiếng toàn quốc, nhiều người từ California, với chuyên môn về sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù nguồn cung cấp thuốc chích ngừa có hạn chế, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ liên bang để cung cấp thêm thuốc chích ngừa cho tiểu bang. Và chúng tôi đang làm việc cật lực để xây dựng một hệ thống chích ngừa nhanh chóng và an toàn cho người dân California với sự bình đẳng là ưu tiên.

Trong khi nguồn cung cấp thuốc chích ngừa có hạn chế, chúng tôi vẫn ưu tiên chích cho cư dân California có thể dễ bị nhiễm bệnh nhất – bao gồm nhân viên y tế, những người từ 65 tuổi trở lên, nhân viên trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em, dịch vụ khẩn cấp, ngành thực phẩm và nông nghiệp. Điều đó có nghĩa là công nhân cửa hàng tạp hóa, công nhân nhà hàng, công nhân nông trại, những người làm việc trong các cơ sở chế biến thực phẩm và nhiều người khác hiện có thể được ưu tiên. Và chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì COVID-19 – thường là các cộng đồng da màu và những người lao động thiết yếu đã giúp chúng ta trong cuộc khủng hoảng này – được tiếp cận với thuốc chích ngừa.

Chúng tôi đang đầu tư vào các tổ chức cộng đồng và hợp tác với những người đưa tin tin cậy, những người đã và đang cung cấp các dịch vụ và thông tin quan trọng cho các cộng đồng đa dạng của California trong thời kỳ đại dịch. Như vậy, họ có thể giúp giáo dục, động viên, và khuyến khích mọi người chích ngừa khi đến lượt họ. Chúng tôi cũng đang gởi ra thông điệp thông qua một chiến dịch giáo dục cộng đồng, tạo ra nội dung bằng nhiều ngôn ngữ với sự khiêm tốn thích hợp văn hóa và thực sự gặp người dân California tận nơi họ đang ở, như thông qua các điểm chích ngừa di động được triển khai khắp tiểu bang đến các trung tâm cộng đồng, nơi thờ phượng, và phòng khám sức khỏe.

Các điểm chích ngừa đang được thiết lập trên toàn tiểu bang và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng để bảo đảm rằng thuốc chích ngừa được phân phối cho những người bị loại virus này ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quý vị có thể thấy những người mặc đồng phục hoặc cảnh sát bảo vệ các điểm chích ngừa. Họ ở đây để giúp người dân California được chích ngừa và không phải là giới chức di trú.

Chính phủ liên bang, dưới quyền Tổng Thống Joe Biden, xác nhận rằng họ sẽ không tiến hành các hoạt động cưỡng chế nhập cư tại hoặc gần các điểm chích ngừa COVID-19 hoặc phòng khám. Quý vị sẽ không bị hỏi về tình trạng nhập cư của mình khi đi chích ngừa COVID-19.

Ngoài ra, hồ sơ y tế của quý vị là riêng tư và không thể được chia sẻ với cơ quan di trú. Và chích ngừa hoàn toàn miễn phí, không được tính theo quy tắc lệ phí công cộng.

Tất cả người dân California có thể ghi danh tại trang web myturn.ca.gov (Lượt của tôi) để được thông báo khi họ đủ điều kiện được chích ngừa. Cá nhân đủ điều kiện ở một số quận hạt, bao gồm Los Angeles, San Diego, Fresno, và San Francisco, cũng có thể sử dụng “Lượt của tôi” (My Turn) để lấy hẹn trước. Ngoài ra, một số quận hạt dự kiến sẽ bắt đầu sử dụng “Lượt của tôi” (My Turn) để lấy hẹn trong những tuần tới.

Quý vị cũng có thể vào trang web “Lượt của tôi” (My Turn) qua đường dây điện thoại nóng miễn phí 1-833-422-4255. Người tổng đài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cũng có sẵn hỗ trợ thông dịch cho hơn 250 ngôn ngữ. Quý vị cũng có thể hỏi bác sĩ hoặc nhà thuốc của mình về việc sắp xếp lấy hẹn.

Sau khi được chích ngừa, điều quan trọng là quý vị vẫn phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, và tiếp tục giữ khoảng cách 6 foot với người khác, để bảo vệ những người trong cộng đồng của mình, những người mà chưa được chích ngừa.

Tôi khuyến khích mọi người dân California nên chích ngừa COVID-19 ngay khi đến lượt của mình. Cùng nhau, chúng ta có thể kết thúc đại dịch này. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT