Trân Văn/Người Việt
New Zealand vừa công bố kết quả đợt tấn công tội phạm do ANZIDWG (nhóm công tác về ma túy của New Zealand và Úc) điều phối. Theo đó, hồi trung tuần tháng này (14-18 Tháng Chín, 2026), Cảnh Sát và Hải Quan New Zealand đã khám xét 85 địa điểm liên quan đến tội phạm ma túy có tổ chức, bắt 34 người, thu 270 kg và 6,180 cây cần sa, bốn khẩu súng.

Trước đó, vào đầu tháng, Cảnh Sát New Zealand từng thông báo kết quả một cuộc điều tra khác kéo dài trong mười tháng, theo đó, họ đã bắt giữ 12 người thuộc một đường dây do người Việt điều hành, chuyên trồng và khai thác cần sa trong hơn 50 căn nhà ở Auckland. Tháng trước (Tháng Tám, 2026), Cảnh Sát Waikato phát giác vườn cần sa trong 14 căn nhà và đã bắt giữ tám người…
Bên trên chỉ là những số liệu tại New Zealand. Nếu tính cả Úc, tổng số vụ khám xét mà ANZIDWG đã điều phối thực thi hồi trung tuần Tháng Chín là 560; tổng số người bị đề nghị truy tố là 1,203; có 16 kg heroin; 254 kg ma túy đá; 11.7 kg cocaine; 4.6 kg MDMA; 10 kg ketamine; 580 lít 1.4-BD; 716 kg cần sa và 8,701 cây cần sa, hơn $2 triệu đô la tiền mặt, 17 xe, 71 khẩu súng,… bị thu giữ.
Tuy Úc không đề cập đến yếu tố Việt trong các tổ chức tội phạm bị triệt hạ ở đợt bài trừ ma túy và chất gây nghiện do ANZIDWG dẫn dắt hồi trung tuần Tháng Chín, song căn cứ vào kết quả những cuộc điều tra, những chiến dịch tấn công tội phạm trước đó tại Úc, có thể khẳng định, nếu đi vào chi tiết, chắc chắn sẽ không thiếu yếu tố Việt!
***
Cũng trung tuần tháng này, hôm 16 Tháng Chín, 2026, cảnh sát thành phố Busan của Nam Hàn thông báo đã bắt 35 người Việt, 24/35 người thuộc diện cư trú bất hợp pháp (vào Nam Hàn bằng thị thực du học nhưng khi visa hết hạn không quay về nguyên quán). Nhóm này bị cáo buộc buôn lậu ma túy từ Ba Lan và tổ chức sử dụng tại các quán karaoke ở Busan, Ulsan, Changwon, Cheonan.
Người cầm đầu nhóm tội phạm vừa đề cập là một cô gái chỉ hơn 20 tuổi. Từ Tháng Mười, 2025 đến Tháng Tám, 2026, cô liên tục gửi ketamine và thuốc lắc dưới lớp vỏ vitamin qua hệ thống bưu điện quốc tế. Cảnh sát Nam Hàn đã thu giữ 17.67 gram thuốc lắc và 48.7 gram ketamine, tạm giam 15 người. Trong số người bị bắt vì dùng ma túy có bảy công dân Nam Hàn mà năm là do nhập tịch.
Ngày 17 Tháng Chín, 2026, Hải Quan Hồng Kông loan báo đã bắt một người đàn ông Việt 44 tuổi khi ông ta đến nhận một lô hàng liên quan đến 535 ký cần sa. Trước đó một chút, hôm 9 Tháng Chín, 2026, cảnh sát Saitama (Nhật) đã tống giam chủ một quán ăn Việt, hồi Tháng Tám, ông này từng bị bắt vì bán ma túy, trong khi được tại ngoại, ông ta tiếp tục tàng trữ ma túy đá, MDMA, ketamine để bán!
Trong vài tháng gần đây, báo chí Nhật liên tục đề cập đến người Việt và ma túy. Ngày 20 Tháng Tám, 2026, một người Việt bị bắt ở phi trường Fukuoka vì giấu ma túy trong trà và cà phê. Ngày 3 Tháng Tám, 2026, hai người Việt bị bắt ở Nagoya vì túi xách họ sử dụng có dấu vết ma túy. Cũng trong đầu Tháng Tám, 2026, cảnh sát Nhật loan báo đã bắt hàng chục người Việt ở Osaka, Hyogo, Saitama vì dùng ma túy.
Trước nữa, hồi Tháng Bảy, 2026, cảnh sát Thái phát giác một đường dây buôn lậu do người Việt vận hành, chuyên giấu ma túy đá trong hũ đựng mứt me để chuyển sang Nhật và đã bắt được hai trong số ba nghi can người Việt. Cũng trong Tháng Bảy, 2026, cảnh sát Thái tổ chức khám xét thêm bốn địa điểm ở Bueng Kum và Bang Kapi, bắt thêm sáu người Việt nữa.
***
Tại Châu Âu, dư luận đang rúng động khi cảnh sát Scotland công bố kết quả cuộc đột kích 47 địa điểm ở chín khu vực khác nhau vào rạng sáng 23 Tháng Chín, 2026, phát giác 14 trại trồng cần sa của người Việt, bắt 36 người. Năm ngoái, cảnh sát từng triệt phá 150 trại trồng cần sa ở Scotland có liên quan đến người Việt, bắt 120 người, thu giữ số tang vật trị giá 26 triệu bảng.
Tháng này, báo chí Châu Âu liên tục đưa các phán quyết liên quan đến những vụ án ma túy/người Việt: Ngày 23 Tháng Chín, 2026, là Hung Nguyen, Ho Cuong, Nguyen Phong, Wei Nguyen và Bui Nam bị tòa ờ West Lothian phạt tù, mãn hạn tù sẽ bị trục xuất. Ngày 16 Tháng Chín, 2026 là Viet Tranh và Vinh Tranh hầu tòa ở Dundee vì trồng gần 1,500 cây cần sa, thẩm phán gọi quy mô đó là “Amazon.”
Theo cảnh sát Scotland, các băng nhóm tội phạm người Việt dính vào nhiều loại tội ác: Buôn người, sản xuất ma túy, lừa đảo, rửa tiền và đưa người nhập cư trái phép. Điều đó không chỉ phổ biến ở Scotland mà còn xảy ra ở các vùng khác của Vương Quốc Anh. Mới nhất là vụ năm người Việt bị phạt tù.
Tháng Chín, năm ngoái, do Quang V Nguyen có hành vi khả nghi, cảnh sát đã khám xét xe của thanh niên này và tìm thấy 220 hộ chiếu Việt Nam cùng với 16,700 Bảng Anh. Trong xe của Quang còn có những ghi chú viết tay và biên lai nhiều lần chuyển tiền. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Vinh V Nguyen và Quang V Nguyen là anh em sinh đôi, chuyên đưa người từ Việt Nam sang Châu Âu ($20,000/người) và quảng cáo trên mạng xã hội rằng đó là “dịch vụ trọn gói.” Với sự giúp sức của Van Huy Nguyen, Lia-Chien Trong và Sy Trai Ho, sau khi đưa người đến nhiều nơi thuộc Vương Quốc Anh, họ giữ hộ chiếu của “khách hàng” như một hình thức khống chế, buộc thanh toán nợ, tổ chức nhiều đợt thu tiền mặt rồi chuyển số tiền đó về Việt Nam.
Vinh V Nguyen bị phạt 12 năm 6 tháng tù. Quang V Nguyen bị phạt 9 năm 9 tháng tù. Van Huy Nguyen bị phạt 7 năm 2 tháng tù. Lia-Chien Trong bị phạt 6 năm tù. Sy Trai Ho bị phạt 4 năm tù nhưng chuyện sẽ không ngừng ở đó. Đại diện Cơ Quan Phòng Chống Tội Phạm Quốc Gia của Anh (NCA) cho biết, NCA sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Châu Âu, đặc biệt là Pháp và Bỉ tiến hành truy quét các băng nhóm tội phạm liên quan đến tổ chức vận chuyển người nhập cư trái phép có tổ chức và đưa tất cả ra trước vành móng ngựa. Không phải tự nhiên mà trong thời gian gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhiều quốc gia Châu Âu gia tăng kiểm tra những cơ sở thương mại đặc thù do người Việt làm chủ (chợ, quán ăn, tiệm nail,…).
***
Theo một vài báo cáo, hiện có khoảng sáu triệu người Việt đang sống bên ngoài Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam vốn vẫn được xem là hiếu học, chăm chỉ, lương thiện, giờ đang bị vấy bẩn bởi hàng loạt loại tội ác khiến thiên hạ ngán ngẩm, phẫn nộ như ma túy, buôn người,… Những vụ án càng ngày càng nhiều, xảy ra khắp các châu lục không chỉ hủy hoại danh thơm mà còn gây ra những thiệt hại rõ ràng, cụ thể cho những người Việt lương thiện đang mưu sinh trên xứ người. Một số cơ quan bảo vệ pháp luật của thiên hạ như cảnh sát Anh đã thử nghiên cứu và từng phỏng đoán, người Việt trở nên táo tợn, thậm chí chấp nhận phạm pháp (trồng cần sa, vận chuyển ma túy) vì mắc nợ, họ tự nguyện trở thành một loại “nô lệ” (bị khống chế, thu giữ hộ chiếu) vì “nợ.”
Trong hồ sơ vụ Vinh V Nguyen và các đồng phạm tổ chức buôn người, cảnh sát Anh xác định những kẻ buôn người thường xuyên gọi đồng bào của họ là “gà.” Vì sao sau nhiều thập niên xây dựng CNXH rồi chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, người Việt vẫn thi nhau thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, ký giấy vay nợ với lãi suất cao để được làm “gà?” Nếu không bế tắc về sinh kế, nếu thật sự lạc quan về tương lai của xứ sở cũng như của mình, các thế hệ từ thanh niên đến trung niên của Việt Nam có chấp nhận để các đường dây buôn người biến thành “gà?” [kn]










