Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu bệnh về gan do tánh sanh, kỳ này tiếp tục đi tìm hiểu bệnh về tim do tánh sanh.
Trong cơ thể, chúng ta có ngũ tạng và lục phủ. Tim là một trong 5 tạng đó, chủ về huyết mạch và sinh mệnh. Các tạng phủ trong cơ thể phân công và phối hợp dưới sự thống lĩnh của tim, cùng nhau nhịp nhàng làm việc theo một qui luật tự nhiên. Công năng chính yếu của tim biểu hiện:
1. Tim chủ về thần minh, là hoạt động của tinh thần và ý thức tư duy. Khi tim huyết và khí làm việc nhịp nhàng, tinh thần được nuôi dưỡng đầy đủ thì sáng suốt, sắc diện hồng hào, không hay phiền muộn. Nếu tim thụ bệnh, thần không tự chủ được, thì hoạt động của tạng phủ sẽ mất nhịp nhàng, làm tinh thần bị rối loạn mà sinh ra bệnh. Chính vì tim làm chủ thân mệnh và ngũ tạng lục phủ, cho nên khi tim bị tà khí xâm nhập thì ảnh hưởng rất mạnh đối với tính mệnh. Trong sách Tô Vẫn có viết: “Tim giữ chức vụ quân, thần minh từ đó mà có… Cho nên chủ không sáng suốt thì các tạng phủ cũng khó làm việc nhịp nhàng.”
2. Tim chủ về kinh mạch: Huyết do tim làm chủ, mạch do các mạnh máu và vi ti huyết quản lưu hành. Tim và huyết mạch làm việc nhịp nhàng và chặt chẽ với nhau, nhưng chủ động vẫn là tim. Tinh hoa của tim hiện ra sắc mặt, cho nên sắc mặt có thể cho biết sự thịnh suy của tim.
Tâm chủ về thần minh, thần nhờ khí huyết mà tươi sáng. Khí huyết không làm việc nhịp nhàng thì thần khí tổn thương. Cho nên tâm khí hư, thì thần khí sút kém và hay buồn bã. Tim khí thịnh thì thần mạnh và tươi vui.
Hoạt động của cuộc sống hàng ngày và dinh dưỡng cũng ảnh hưởng tới thần minh và huyết mạch. Nếu lo âu quá độ cũng ảnh hưởng tới tim khí. Nếu ăn uống thất thường không đủ dinh dưỡng giúp tạng phủ hoạt động bình thường, để sinh khí huyết cho cơ thể, sẽ gây cho tim làm việc bất bình thường…
Tóm lại hoạt động của thần minh, huyết mạch và tạng phủ phải phối hợp chặt chẽ với nhau, từ đó cho chúng ta thấy tim là chủ của hoạt động toàn thân. Một khi tim ngừng đập, là coi như sinh mệnh chấm dứt.
Tim thuộc hành hỏa, nuôi dưỡng kinh mạch, dễ xúc động bất thường, thích vui cười hả hê, tim hỏa vượng thường tỏa mùi khét, thuộc mầu đỏ, và biểu dương cho sự phát triển lớn mạnh.
Cho nên, mỗi khi chúng ta gặp những việc, làm tim xúc động quá độ sẽ gây tổn hại tới tim, nhất là khi ta vui mừng quá độ làm tim mất quân bình mà gây ra bệnh.
Sau đây là chuyện, do sự vui mừng quá độ mà sinh ra tính bất thường, nói năng lung tung, vì thần minh không còn đủ sáng suốt.
Xa xưa, có một thí sinh ra kinh dự thi. Sau khi được chấm đậu trạng nguyên, thí sinh này mừng quá, gây nên bệnh nói cười lảm nhảm.
Muốn chữa bệnh này nhanh nhất, cần phải quân bình lại hành hỏa, thuộc tim, vì thần trụ ở tim.
Trong trường hợp này, phải tạo ra một chuyện gì đó, làm tân trạng nguyên lo sợ quá đáng, sẽ giúp quân bình lại sự mừng vui và tâm thần trở lại bình thường.
Thầy thuốc biết lý do thụ bệnh của tân trạng nguyên do mừng vui quá độ, hại đến tạng tim, do tánh sanh bệnh. Vậy phải dùng tánh để khống trị bệnh này, bằng cách đưa cho tân trạng nguyên một phong bì thư, đã niêm phong, không được mở ra và cho biết, nhà vua có răn dạy vài điều cho vị tân trạng nguyên này và chỉ được mở bì thư ra khi về đến quê nhà vào khoảng thời gian chừng một tuần. Tân trạng nguyên vâng lệnh, trong khi trên đường trở về quê nhà mà lòng cứ luôn lo sợ, không biết điều gì viết trong lá thư. Khi trở về tới quê, mở lá thư ra, là thư không có một chữ nào trong đó. Và đồng thời tâm tính của tân trạng nguyên đã trở lại bình thường, không còn nói năng lảm nhảm và mừng vui quá độ nữa.
Ðây là bệnh do tánh sanh ảnh hưởng tới tim mà sinh ra.
Ngoài ra chúng ta có thể chữa bệnh này bằng cách cho uống thuốc để an tâm.
Bài thuốc
Toan táo nhân 9 grs
Viễn trí 9 grs
Thạch xương bồ 9 grs
Ðan sâm 9 grs
Huyền sâm 6 grs
Liên tử tâm 9 grs
Bá tử nhân 9 grs
Ðương qui 9 grs
Hoa kỳ sâm 6 grs
Hoàng liên 3 grs
Ðăng tâm thảo 6 grs
Cam thảo 3 grs
-Hoa kỳ sâm: Bổ tâm khí, giúp điều hoa tâm mạch và an tâm.
-Toan táo nhân, viễn trí, thạch xương bồ, bá tử nhân, đăng tâm thảo: An tâm
-Liên từ tâm, đan sâm: Thanh tâm nhiệt và an tâm.
-Huyền sâm: Làm nhịp tim trở lại bình thường, vì khi vui mừng quá độ là nhịp tim gia tăng.
-Hoàng liên: Thanh nhiệt, điều hòa nhịp tim.
-Ðương qui là vị thuốc được coi như nữ thần của những vị thuốc, có vitamine A, B12 và E, tác dụng làm thư giãn và an bình trung tâm hệ thần kinh, có khả năng lọc máu, thông máu, và làm tăng cường hệ miễn nhiễm.
Tác dụng của đương qui trong bài thuốc này giúp cho tim hoạt động bình thường, vừa bổ huyết, vừa thông huyết và an tâm.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.
Mọi sự vật tồn tại và độc lập – nổi bật nhất là sinh vật và con người – là những hệ thống tự điều chỉnh, tự phục hồi. Cái nào yếu, thì được hưng phấn, cái nào mạnh, thì được ức chế một cách tự động để duy trì tình trạng bình thường.
Dù chữa trị bằng thuốc, bằng quân bình âm dương hay bằng tâm lý cũng không ngoài nguyên tắc trên. Ngày nay Tây y cũng tìm ra hệ thần kinh trực giao cảm và đối giao cảm để quân bình một hiện tượng xẩy ra, và đưa về trạng thái bình thường.
Tất cả những phương pháp áp dụng, không ngoài mục đích phục hồi sức khỏe, để trả lại tình trạng bình thường ban đầu mà Trời ban cho chúng ta.





















































































