Thursday, April 18, 2024

Kinh tế phục hồi, dân chi tiêu nhiều hơn


WASHINGTON, (AP) –
Người tiêu dùng ở Mỹ có thêm lợi tức trong Tháng Hai và đã tiêu xài phần lớn số tiền có thêm này. Sự chi tiêu đó sẽ giúp nền kinh tế Mỹ phát triển, dù chỉ ở mức khiêm nhường.









Cảnh mua sắm trên phố Broadway, New York. Với kinh tế ngày càng hồi phục, người tiêu thụ có thêm thu nhập và lại mua sắm nhiều hơn. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Năm cho hay mức tiêu xài của người tiêu thụ tăng 0.2% hồi Tháng Giêng. Con số này cao hơn mức của Tháng Mười Hai năm ngoái, vốn không có thay đổi gì so với tháng trước đó.


Mức thu nhập của người dân Mỹ cũng tăng 0.3% lần thứ nhì trong hai tháng liên tiếp.


Hồi năm ngoái mức lạm phát đã cao hơn mức gia tăng thu nhập của dân chúng Mỹ. Do đó sự kiện gia tăng mức chi tiêu là một chỉ dấu tích cực cho thấy người dân nay có thêm tiền để tiêu xài.


Mức phát triển trong công việc làm vào Tháng Mười Hai năm ngoái và Tháng Giêng năm nay, chứ không phải tăng lương, đã giúp tăng mức thu nhập chung của các gia đình Mỹ. Tuy nhiên chiều hướng này cũng sẽ thúc đẩy việc chi tiêu của người tiêu thụ và tạo điều kiện tốt đẹp cho việc phát triển kinh tế trong những tháng tới. Mức chi tiêu của người dân Mỹ chiếm tới 70% trị giá các hoạt động kinh tế.


Các nhà kinh tế trong thời gian qua từng lo ngại rằng người dân Mỹ sẽ giảm chi tiêu nếu tiền lương của họ không tăng năm nay.


Lợi tức của người dân Mỹ tăng cao trong sáu tháng sau cùng hồi năm ngoái hơn là mực dự đoán của các nhà kinh tế. Trong khi đó, mức chi tiêu tăng 2.1% trong ba tháng sau cùng của năm 2011 và các nhà kinh tế dự trù sẽ tiếp tục gia tăng ở mức tương tự trong quý này.


Phần lớn các nhà kinh tế dự trù mức phát triển kinh tế Mỹ sẽ vào khoảng 2.5% năm nay. Con số này tuy là tốt đẹp trong thời gian bình thường nhưng lại bị coi là khiêm nhường sau cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất ở Mỹ kể từ sau Ðệ Nhị Thế Chiến tới nay. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT