WASHINGTON (AP) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF nhận định là nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục tốt tuy nhiên tình hình hãy còn nhiều bấp bênh.
Bà Christine Lagerd, giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) phát biểu tại hội nghị thường niên Associated Press tuần trước ở Washington D.C. (Hình: AP/J. Scott Applewhite)

Theo dự đoán của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm sẽ là 3.5% năm 2012 và lên 4.1% năm 2013. Tuy nhiên tình trạng thất nghiệp còn cao trong khi viễn tượng dầu lửa lên giá vẫn là một ám ảnh.
Kinh tế của các quốc gia phát triển dự kiến tăng trưởng 1.4% năm 2012, so với 3.2% năm 2010, là sự hồi phục chậm chạp nhưng đều đặn. Thị trường những nước đang phát triển tăng trưởng ở mức vững chắc 5.7%, kém chút ít so với năm trước 6.2%.
Âu Châu hãy còn phải đối phó vất vả với nợ nần. Tại Á Châu, Nhật dần dần hồi phục sau thiên tai sóng thần đạt mức tăng trưởng 2%. Kinh tế Trung Quốc hướng đến tình trạng “hạ cánh nhẹ nhàng,” sẽ giảm bớt mức phát triển xuống còn 8.2% thay vì quá cao 9.2% năm ngoái.
Kinh tế Hoa Kỳ tiến triển chậm chạp nhưng vững vàng 2.1% năm nay, 2.4% năm tới, so với 1.7% năm 2011, tuy nhiên phải với điều kiện thị trường nhân dụng tiếp tục được cải thiện.
Bà Christine Lagarde, giám đốc IMF, trong hội nghị thường niên của Associated Press ở Washington tuần trước đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ cấp “thêm hỏa lực” để tổ chức này có thể duy trì bước hồi phục đều đặn của những nền kinh tế còn lung lay. Bà tuyên bố: “Chúng tôi cần thêm tài nguyên,” tuy nhiên không nói cụ thể là bao nhiêu và cho biết sẽ đề cập đến vấn đề này trong phiên họp mùa Xuân của IMF vào tuần lễ sắp tới.
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hiện nay có tài nguyên khoảng 400 tỷ dollars, có thể cho các nước khó khăn vay mượn nếu cần. Theo quan điểm của bà Lagarde, quỹ ấy nên tăng lên tới ít nhất là 1,000 tỷ dollars. Các giới chức IMF chủ trương phải tiếp tục mở rộng những kế hoạch khẩn cấp cho 17 quốc gia trong khu vực đồng euro để giúp các nước mắc nợ nặng nề. (HC)





















































































