Thursday, March 28, 2024

S&P 500 vượt 1,400 lần đầu từ năm 2008


NEW YORK (Bloomberg) –
Chứng khoán Hoa Kỳ lên đã đẩy chỉ số Standard & Poor’s 500 vượt trên 1,400 lần đầu tiên từ gần 4 năm cùng lúc với những dữ kiện cho thấy sản xuất trong vùng New York gia tăng bất ngờ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống.



Giới mua bán trao đổi đang chăm chú theo dõi tình hình hoạt động tại thị trường chứng khoán New York. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


S&P 500 tăng 0.6% lên tới 1,402.60 lúc 4 giờ chiều giờ New York ngày Thứ Năm, cao hơn trung bình dự đoán của các chiến lược gia năm 2012 là 1,400. Dow Jones tăng 58.66 điểm hay 0.4% lên tới 13,252.76, sự gia tăng liên tục 7 ngày nghĩa là thời gian dài nhất trong 13 tháng vừa qua. Khoảng 7.1 tỷ cổ phiếu được mua bán trao đổi ở thị trường chứng khoán New York, cao hơn trung bình ba tháng 7.5%.


S&P 500 ở mức cao nhất ngày 5 tháng 6 năm 2008, hôm đó tăng 2% lên đến 1,405.05, sau đó xuống thấp nhất vào tháng 3 năm 2009, rớt 52%.


Richard Sichel, giám đốc đầu tư của Philadelphia Trust Co. nói rằng: “Những con số của kinh tế Hoa Kỳ thật đáng phấn khởi, nền kinh tế đang trên bước cải thiện tốt đẹp”.


Tại thị trường chứng khoán, 2 trong 3 cổ phiếu lên giá. Chỉ số của Morgan Stanley của các công ty lệ thuộc nhiều nhất vào tăng trưởng kinh tế lên 1.6%; GE tăng 1.9% lên $20.16 và Dow Chemical tăng 1.6% lên $35. Bank of America hồi phục 4.5% lên tới $9.24, cổ phiếu JP Morgan Chase & Co. $44.70, lên 2.6%. (H.C.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT